Lộ diện 3 gương mặt Quán quân 'Giọng hát hay Hà Nội 2022'

Đêm chung kết 'Giọng hát hay Hà Nội 2022' vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia tranh tài của 12 thí sinh ở ba thể loại âm nhạc: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ.

Cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội 2022" khởi động từ tháng 9-2022 với hơn 400 hồ sơ đăng ký dự thi, đã lần lượt chọn ra 45 gương mặt cho vòng bán kết và sau đó là 12 cái tên cho vòng chung kết. Ban giám khảo cuộc thi năm nay là những gương mặt nghệ sĩ uy tín trong lĩnh vực âm nhạc như: NSND Quang Vinh, NSND Thanh Hoa, NSƯT Mai Hoa, NSƯT Việt Hoàn, ca sĩ Lê Anh Dũng, ca sĩ Đức Tuấn...Sân chơi có bề dày 35 năm, từng ghi nhận sự trưởng thành của nhiều các ca sĩ đã thành danh của nền âm nhạc Việt Nam như: Hồng Nhung (Giải nhất năm 1987), Mỹ Linh (Giải nhì năm 1993), Trọng Tấn (Giải nhất năm 1997), Tùng Dương (Giải nhất năm 2003)...

Đêm chung kết "Giọng hát hay Hà Nội 2022" vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia tranh tài của 12 thí sinh ở ba thể loại âm nhạc: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Ở phần một, các thí sinh được tự chọn ca phúc theo phong cách sở trường. Ở phần hai, các thí sinh hát theo chủ đề cuộc thi “Hà Nội - Một trái tim hồng”. Họ được ghép cặp để cùng thể hiện các ca khúc về Hà Nội, vẽ nên hình ảnh thủ đô lãng mạn và đậm chất thơ nhưng cũng chí khí, hào hùng trong chiến tranh, xây dựng đất nước. Dưới bàn tay nhào nặn của giám đốc âm nhạc Tiến Minh và đạo diễn sân khấu Thùy Dương, các thí sinh cùng làm nên một đêm nhạc đầy màu sắc với các thể loại âm nhạc khác nhau.

Giải Nhất dòng nhạc thính phòng Lê Hồng Phong

Giải Nhất dòng nhạc thính phòng Lê Hồng Phong

Sau hai phần thi, ban tổ chức đã trao giải Nhất dòng nhạc thính phòng cho Lê Hồng Phong, giải Nhất dòng nhạc dân gian cho Trần Thị Minh Hằng và giải Nhất dòng nhạc nhẹ cho Văn Dương. Trong đêm thi này, giải nhất ở cả ba thể loại âm nhạc đều gây ấn tượng bởi chất giọng nội lực, bản lĩnh sân khấu và sự trưởng thành trong phong cách biểu diễn.

Trong đó, Lê Hồng Phong - chàng trai sinh năm 2001 đến từ Hải Dương, được dự đoán giành giải nhất của dòng nhạc thính phòng ngay từ phần đầu với màn trình diễn "Tự hào đi lên, ôi Việt Nam" tràn ngập không khí hào hùng và niềm tự hào dân tộc. Sau đó, anh thể hiện ca khúc "Hướng về Hà Nội". Lê Hồng Phong hiện là sinh viên năm 4 trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, từng đoạt giải triển vọng cuộc thi "Giọng hát hay sinh viên mở rộng 2022", Top 20 cuộc thi "Tài năng âm nhạc Việt 2022".

Trần Thị Minh Hằng lại gây ấn tượng trong đêm chung kết với ca khúc “Sông ơi đừng chảy” của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và “Trăng về trên phố” của nhạc sĩ Lê Mây. Cô sinh năm 1999, hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Còn Vũ Văn Dương giành chiến thắng thuyết phục ở dòng nhạc nhẹ với các nhạc phẩm “Có không giữ mất đừng tìm” và “Hà Nội nơi tìm về”. Anh là thí sinh nhiều tuổi nhất của cuộc thi, sinh năm 1993, tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, từng làm việc tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, sau đó Nam tiến và kết hợp ra sản phẩm với các nghệ sĩ Mạnh Quỳnh, Nguyễn Quốc Đạt…

Cùng với đó, ban tổ chức cũng đã trao 5 giải khuyến khích, giải thí sinh được quan tâm nhất trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội, thí sinh được yêu thích nhất, thí sinh hát bài hát về Hà Nội hay nhất, thí sinh ấn tượng của dòng nhạc dân gian, thí sinh biểu diễn ấn tượng nhất.

Các giải thưởng được trao tại đêm chung kết"

5 Giải Khuyến khích: Trần Hải Anh, Phạm Vũ Nhật Anh, Vũ Thùy Linh, Dương Ngọc Ánh, Phạm Tuấn Khang

Giải thí sinh được quan tâm nhất trên sóng phát thanh truyền hình Hà Nội: Nguyễn Thị Hà Phương

Giải thí sinh được yêu thích nhất: Trịnh Văn Hiệp

Giải thí sinh hát về Hà Nội hay nhất: Nguyễn Thị Ngọc Hà

Giải thí sinh ấn tượng của dòng dân gian: Mạc Hoàng Lương

Giải thí sinh biểu diễn ấn tượng nhất: Nguyễn Thị Ngọc Hà

Giải nhất dòng nhạc thính phòng: Lê Hồng Phong

Giải nhất dòng nhạc dân gian: Trần Thị Minh Hằng

An Vy

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lo-dien-3-guong-mat-quan-quan-giong-hat-hay-ha-noi-2022-post519681.antd