Lộ diện 4 căn cứ quân sự Mỹ được phép dùng thêm ở Philippines

Chính phủ Philippines ngày 3/4 công bố danh sách bốn căn cứ quân sự tại nước này mà Mỹ có thể sử dụng thêm theo thỏa thuận mà hai bên mới đạt được hồi đầu tháng 2.

 Binh sĩ Mỹ và Philippines tham gia một cuộc tập trận chung năm 2022. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Mỹ và Philippines tham gia một cuộc tập trận chung năm 2022. Ảnh: Reuters.

Theo CNN Philippines, bốn căn cứ này lần lượt nằm ở tỉnh Cagayan (gồm hai căn cứ), tỉnh Isabela và tỉnh Palawan. Đây đều là những vị trí mang tính chiến lược, ví dụ tỉnh Cagayan nằm ở phía Bắc đảo Luzon và cách không xa đảo Đài Loan.

Một quan chức Mỹ xác nhận thông tin được phía Philippines công bố, AFP cho biết.

Theo thỏa thuận, quân đội Mỹ có thể luân phiên đồn trú tại các căn cứ này, cũng như lưu trữ các khí tài quân sự tại đây. Qua đó, Manila nâng tổng số căn cứ mà Mỹ có thể sử dụng tại Philippines lên con số 9, sau 5 căn cứ đã được hai bên công bố từ năm 2014.

Động thái trên nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Nâng cao (EDCA) - văn bản được ký kết dưới thời cựu Tổng thống Benigno Aquino III.

Dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, hợp tác quốc phòng Mỹ - Philippines có dấu hiệu chững lại. Tuy vậy, kể từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos nhậm chức năm 2022, quan hệ hợp tác giữa Philippines với Mỹ có phần gắn kết hơn.

Văn phòng Tổng thống Philippines tuyên bố giới chức quân sự nước này đã đánh giá các thỏa thuận “phù hợp và cùng có lợi”. Các căn cứ cũng sẽ phục vụ công tác hỗ trợ nhân đạo trong trường hợp thảm họa xảy ra.

Trong khi đó, Bắc Kinh bày tỏ sự không hài lòng với thỏa thuận. AFP cho biết Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines từng gọi thỏa thuận là “nỗ lực của Mỹ nhằm bao vây và kiềm chế Trung Quốc”.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lo-dien-4-can-cu-quan-su-my-duoc-phep-dung-them-o-philippines-post1418243.html