Lộ diện bến đỗ mới của HLV Santos

Ngày 23/1, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Ba Lan (PZPN) Cezary Kulesza tiết lộ cựu HLV đội tuyển Bồ Đào Nha Fernando Santos sẽ được bổ nhiệm làm HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Ba Lan.

HLV Santos đã đến Warsaw vào ngày 23/1, trước ngày công bố tân HLV đội tuyển quốc gia Ba Lan.

HLV Santos đã đến Warsaw vào ngày 23/1, trước ngày công bố tân HLV đội tuyển quốc gia Ba Lan.

Theo đó, PZPN sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào hôm nay để công bố tân HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Ba Lan.

“Hẹn gặp các bạn vào ngày mai tại buổi họp báo ở sân vận động quốc gia,” Kulesza thông báo trên trang Twitter kèm theo một bức ảnh của ông cùng với HLV Santos.

Santos, 68 tuổi, sẽ kế nhiệm HLV Czeslaw Michniewicz, người bị sa thải vào tháng trước sau thất bại 1-3 trước đội tuyển Pháp tại vòng 16 đội World Cup 2022. Dù có công đưa Ba Lan lần đầu lọt vào vòng 16 đội sau 36 năm, Michniewicz vẫn bị chỉ trích nặng nề vì cách tiếp cận trận đấu quá tiêu cực của các học trò trong suốt giải đấu, còn PZPN thì cho rằng ông "thiếu tầm nhìn về hoạt động và tương lai của đội".

Trong khi đó, HLV Santos đã từ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha vào tháng trước sau trận thua sốc trước Maroc ở tứ kết World Cup 2022.

Dẫn dắt Bồ Đào Nha từ tháng 9/2014, HLV Santos đã cùng đội tuyển nước này lần đầu tiên giành được danh hiệu vô địch Euro năm 2016 và tiếp theo là đăng quang Nations League 2019. Tuy nhiên, dưới thời cầm quân của ông, đội tuyển Bồ Đào Nha có thành tích không tốt tại World Cup 2018 và Euro 2020, trước khi tiếp tục bị loại ở tứ kết World Cup 2022.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/lo-dien-ben-do-moi-cua-hlv-santos-320730.html