Lộ diện chủ nhân giải thưởng bàn thắng đẹp nhất EURO 2020

Mới đây, trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) công bố kết quả bình chọn giải 'Bàn thắng đẹp nhất EURO 2020'.

Schick giành giải bàn thắng đẹp nhất Euro 2020

Schick giành giải bàn thắng đẹp nhất Euro 2020

Sau khi EURO 2020 khép lại với chức vô địch thuộc về ĐT Italia, LĐBĐ châu Âu đã tổ chức cuộc bình chọn cho chủ nhân của danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất giải đấu từ 142 bàn thắng đã xuất hiện tại VCK lần này.

Vượt qua C.Ronaldo và nhiều đối thủ khác, chân sút của tuyển Séc Patrik Schick đã trở thành người chiến thắng sau siêu phẩm sút xa từ giữa sân vào lưới ĐT Scotland ở vòng bảng.

Pha lập công của Schick vào lưới Scotland ở vòng bảng đã chiếm đa số trong tổng số gần 900.000 lượt bình chọn của người hâm mộ.

Phút 52 trong trận đấu CH Séc - Scotland ở vòng bảng EURO 2020, Schick nhận ra thủ môn tuyển Scotland đang dâng cao đã thực hiện cú lốp bóng từ giữa sân, ấn định tỷ số lên 2-0 cho tuyển CH Séc.

Bàn thắng này của Schick đồng thời thiết lập kỷ lục mới về bàn thắng được ghi từ khoảng cách xa nhất trong lịch sử các kỳ EURO. Patrik Schick cho biết mình đã lên kế hoạch ghi bàn thắng đó ngay trong hiệp 1, sau khi để ý thấy thủ môn David Marshall thường xuyên dâng cao.

“Vâng, tôi đã nhìn thấy anh ấy thường hay ra khỏi vị trí. Tôi đã để ý trong hiệp 1 và chờ thời cơ. Tôi biết thủ môn đang ở rất cao và khi bóng đến, tôi đã lướt nhìn xem. Khi thấy anh ấy đã ra ngoài vòng cấm, tôi đã thử. Đó thực sự là một bàn thắng đẹp”, Patrik Schick tâm sự.

Hội đồng của UEFA đã đưa ra danh sách 10 ứng viên cho danh hiệu này, nhóm chấm giải gồm nhiều cựu cầu thủ, HLV nổi tiếng như Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Robbie Keane hay David Moyes.

Ngoài Schick, các chủ nhân của những bàn thắng đẹp còn lại được đưa vào bình chọn là Paul Pogba (vào lưới Thụy Sĩ), Luka Modric (Scotland), Lorenzo Insigne (Bỉ), Kevin De Bruyne (Đan Mạch), Cristiano Ronaldo (Hungary), Alvaro Morata (Italia), Mikkel Damsgaard (Anh), Andriy Yarmolenko (Hà Lan) và Federico Chiesa (Tây Ban Nha).

Patrik Schick cùng có được 5 bàn thắng như C.Ronaldo, nhưng anh lại thua ngôi sao Juventus về đường kiến tạo thành bàn qua đó nhường danh hiệu Vua phá lưới Euro cho đồng nghiệp người Bồ Đào Nha.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/lo-dien-chu-nhan-giai-thuong-ban-thang-dep-nhat-euro-2020-w3XPyEi7g.html