Lộ diện dàn trợ lý người Pháp được HLV Philippe Troussier mang sang Việt Nam

Do kiêm nhiệm cả U23 lẫn đội tuyển Việt Nam, HLV Philippe Troussier cần một đội ngũ trợ lý hùng hậu và chất lượng.

HLV Philippe Troussier được giao nhiệm vụ cùng lúc dẫn dắt đội U23 và đội tuyển Việt Nam. Do đó để công việc của mình được hoàn thành tốt, ông sẽ mang sang Việt Nam 2 trợ lý người Pháp, trong đó có một trợ lý chuyên môn. Người này có vai trò rất quan trọng, sẽ hỗ trợ ông Troussier lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt ở cả hai đội tuyển.

Được biết, người thứ nhất là HLV thể lực Cedric Roger. Đây không phải cái tên xa lạ với bóng đá Việt Nam khi ông từng là trợ lý cho HLV Philippe Troussier hồi ông còn dẫn dắt đội U19 Việt Nam. Hiện tại ông Cedric Roger đang cùng U20 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023 sắp tới.

Do kiêm nhiệm cả U23 lẫn đội tuyển Việt Nam, HLV Philippe Troussier cần một đội ngũ trợ lý hùng hậu và chất lượng.

Do kiêm nhiệm cả U23 lẫn đội tuyển Việt Nam, HLV Philippe Troussier cần một đội ngũ trợ lý hùng hậu và chất lượng.

Người thứ hai là Moulay Azzeggouarh, cũng từng là cộng sự của HLV Troussier. Nhiều khả năng trong thời gian tới, tân HLV trưởng của ĐT Việt Nam sẽ bổ sung thêm một trợ lý người Pháp nữa. Như vậy, tổng cộng sẽ có 3 trợ lý đồng hương hỗ trợ cho vị chiến lược gia này.

Ngoài ra, HLV Philippe Troussier không chỉ cần đến đội ngũ trợ lý người Pháp mà cũng mong muốn có sự giúp đỡ từ các trợ lý người Việt. Một số nguồn tin cho biết, cựu cầu thủ Trương Đình Luật, Mai Xuân Hợp, cựu HLV CLB Cần Thơ - Nguyễn Việt Thắng, HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh (Hà Nội), đều có tên trong danh sách này.

Các nguồn tin trên cũng tiết lộ, HLV Philippe Troussier được cho là đã mời trợ lý phân tích Lê Minh Dũng, Nguyễn Mạnh Cường và phiên dịch viên Hoàng Bách.

Theo dự kiến, trong tháng 3, HLV Troussier sẽ làm việc cùng lúc ở cả hai đội tuyển. Trong đó, đội tuyển Việt Nam chỉ tập trung 5 ngày (từ 8/3 đến 12/3) để các cầu thủ làm quen với chiến thuật và triết lý của HLV mới. Còn đội U23 Việt Nam có đến 4 giai đoạn tập trung.

Cụ thể, ở giai đoạn đầu từ 1/3 đến 7/3, U23 Việt Nam sẽ tập trung tập luyện với quân số tối đa 35 cầu thủ và 5 thủ môn. Tại đây “Phù thủy Trắng” Troussier và các trợ lý sẽ rà soát, đánh giá chất lượng của các cầu thủ để chuẩn bị cho đợt tập trung kế tiếp.

Tại giai đoạn 2 sẽ trùng vào thời điểm ĐTQG hội quân (8/3 đến 12/3). Khi đó quân số từ danh sách tập trung ở giai đoạn 1 sẽ được rút gọn xuống còn 28 cầu thủ và 4 thủ môn. HLV trưởng sẽ truyền tải lối chơi, đấu pháp chiến thuật áp dụng cho đội tuyển trong giai đoạn này.

Giai đoạn tập trung thứ 3 của U23 Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 12/3 đến 17/3, với lực lượng tiếp tục được rút ngắn xuống còn 24 cầu thủ và 3 thủ môn. Khi đó, đội sẽ được tập huấn với giáo án chuyên sâu hơn, đồng thời sẽ có 1-2 trận gặp các quân xanh V-League.

Giai đoạn tập trung cuối cùng của U23 Việt Nam cũng là giai đoạn dài ngày nhất, cụ thể là 12 ngày từ 18/3 đến 29/3. Khi đó, đội sẽ tập trung với lực lượng các cầu thủ gần như đã được định hình cho SEA Games 32. Dự kiến, U23 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại UAE và thi đấu giao hữu với các đối thủ chất lượng.

Theo Onsports

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/lo-dien-dan-tro-ly-nguoi-phap-duoc-hlv-philippe-troussier-mang-sang-viet-nam/20230223111857459