Lộ diện mẫu xe điện đầu tiên của Foxconn

Mẫu xe điện đầu tiên của công ty chuyên lắp ráp iPhone vừa được bắt gặp trong quá trình vận chuyển.

Mới đây, Autohome vừa đăng tải hình ảnh được xác định là mẫu xe điện do Foxconn phát triển. Trang tin này không nêu rõ địa điểm chiếc xe xuất hiện, trong khi một vài nguồn tin dự đoán nó có thể được được vận chuyển từ Đài Loan hoặc Thái Lan.

Đáng chú ý, ngoại hình của mẫu ôtô của Foxconn trông có nhiều nét tương đồng với sản phẩm tương tự của hãng xe điện Mỹ Lucid Air.

Điểm nhấn là dải đèn định vị trải dài ở đầu xe và cụm đèn chiếu sáng đa giác nằm thấp. Xe không có lưới tản nhiệt, trong khi chi tiết logo nhỏ nằm ở phía trước không được thể hiện rõ ràng qua hình ảnh.

Mẫu xe điện của công ty chuyên lắp ráp iPhone mang kiểu dáng tổng thể là sedan cỡ lớn lai coupe, phần trụ C được vuốt nghiêng nhiều về phần đuôi. Bên hông, gương chiếu hậu truyền thống được thay thế bằng camera quan sát, trang bị đã xuất hiện trên các dòng xe điện Audi.

Có rất ít thông tin về mẫu xe điện của Foxconn. Công ty Đài Loan chỉ cho biết kế hoạch nghiên cứu ôtô chạy điện, đi kèm với đó là dự định đưa vào sản xuất hàng loạt loại phương tiện này tại Mỹ và Thái Lan vào năm 2023.

Gần đây, thỏa thuận hợp tác giữa Foxconn và công ty start-up xe điện Byton của Trung Quốc đang đi đến kết cục đổ vỡ, theo Nikkei đưa tin. Foxconn được cho là đang tìm kiếm đối tác tiềm năng khác tại Thái Lan.

Foxconn không phải là công ty công nghệ duy nhất đang muốn chen chân vào lĩnh vực xe điện. Ngay chính đối tác lớn nhất của Foxconn là Apple cũng đang âm thầm triển khai dự án ôtô tự hành chạy điện.

Còn tại Trung Quốc, Huawei và Xiaomi đã có những bước đi cụ thể trong việc đầu tư cho xe xanh. Mẫu ôtô đầu tiên có dấu ấn của Huawei đã trình làng hồi tháng 4 năm nay với thiết kế mô-tơ điện hỗ trợ cho động cơ xăng.

Trong khi đó, Xiaomi vào đầu tháng 9 vừa thành lập công ty con Xiaomi EV Inc với số vốn ban đầu 1,55 tỷ USD, đơn vị phụ trách việc cho ra lò mẫu xe điện mang logo Mi.

Hoàng Phạm

Ảnh: Autohome

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lo-dien-mau-xe-dien-dau-tien-cua-foxconn-post1265400.html