Lộ diện nghi phạm sát hại 2 bố con ở Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương truy lùng nghi phạm liên quan đến vụ án khiến 2 cha con tử vong xảy ra tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Theo tin tức trên TTXVN, ngày 14/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan điều tra đang khẩn trương truy lùng kẻ sát hại 2 người ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ.

Nghi phạm được xác định là Phạm Văn Xương (SN 1971, ở thôn Nội Lễ, xã An Viên).

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Miên (SN 1970, xã An Viên, huyện Tiên Lữ) và Nguyễn Văn Bé (SN 1947, bố đẻ anh Miên).

TTXVN dẫn nguồn thông tin từ người dân thôn Nội Lễ cho hay, chiều tối 13/5, tại gia đình anh Phạm Văn T, trú tại thôn Nội Lễ có tổ chức ăn cơm uống rượu. Tại đây Xương và anh Miên đã xảy ra xô xát. Sau đó, Xương về nhà lấy hung khí, quay lại nhà anh T rồi lao vào chém liên tiếp vào mặt và đầu anh Miên; hậu quả làm nạn nhân gục ngã và tử vong tại chỗ.

Nghi phạm Phạm Văn Xương - Ảnh: Công an Nhân dân

Nghe tin anh Miên bị đánh, ông Bé (bố đẻ anh Miên) chạy đến nhà anh T. Nhưng trên đường đi, ông Bé gặp Xương đang về nhà và cũng bị nghi can này chém. Người dân liền đưa ông Bé đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Phạm Văn Xương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo báo Công an Nhân dân, sau khi nhận được tin báo về vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an tỉnh và Công an huyện Tiên Lữ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các phương án để truy bắt đối tượng.

Để nhanh chóng bắt giữ đối tượng bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an, đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng Phạm Văn Xương ở đâu cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ số 79A, đường Trưng Trắc, phường Minh Khai, TP Hưng Yên. Số điện thoại 069.2849.280.

Liên quan đến vụ việc, chiều 14/5, trao đổi trên báo Giao thông, ông Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an xã An Viên cho biết, đối tượng Xương là thành phần hung hãn ở địa phương, người dân trong thôn ai cũng “khiếp sợ” vì tính cách ngang ngược. Xương hành nghề chăn vịt nhưng lại hay gây bức xúc cho bà con địa phương. Xương đã từng bị phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân Miên cũng làm nghề trồng trọt, chăn gà vịt, tính tình hiền lành.

Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên là do Xương và anh Miên có mâu thuẫn từ rất lâu cả về công việc, sinh sống ở địa phương. “Trước khi xảy ra vụ án mạng, Xương có uống rượu bia. Khi đến nhà anh T. chơi, cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ việc đáng tiếc. Hiện, vụ án đã được Công an huyện Tiên Lữ và Công an tỉnh Hưng Yên thụ lý, điều tra”.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/lo-dien-nghi-pham-sat-hai-2-bo-con-o-hung-yen-a229538.html