Lộ diện người thừa kế tập đoàn lớn Hàn Quốc: Knet ngỡ ngàng vì giống phim truyền hình - cháu ngoại cựu tổng thống!

Cư dân mạng đồn thổi về cuộc sống đẳng cấp như K-Drama của những người thừa kế tập đoàn SK Group.

Theo báo cáo độc quyền từ Chosun vào ngày 21/09 vừa qua, cả ba người con của Chủ tịch Tập đoàn SK Group - Choi Tae Won đều là người nắm quyền của doanh nghiệp gia đình. Được biết, Choi Tae Won là chaebol (tài phiệt) lớn thứ ba của Hàn Quốc. Gần đây nhất, cậu con trai út Choi In Geun đã gia nhập SK E&S Co. - một trong những công ty con của công ty mẹ SK Group.

Choi In Geun.

Choi In Geun.

Choi Tae Won.

SK E&S điều hành bảy công ty con trong thành phố và năm công ty phát điện, đồng thời giám sát năm chi nhánh ở nước ngoài. Nó chuyên về các doanh nghiệp năng lượng tái tạo và các giải pháp năng lượng bao gồm hệ thống lưu trữ năng lượng và nhà máy điện ảo.

Được biết, Choi In Geun là con trai duy nhất của Chủ tịch SK Group, và hiện đã bắt đầu làm việc với tư cách là nhân viên cấp dưới tại nhóm hoạch định chiến lược của SK E&S vào thứ Hai vừa rồi.

In Geun và mẹ.

Choi In Geun (25 tuổi), tốt nghiệp cử nhân vật lý tại Đại học Brown ở Mỹ và thực tập tại Tập đoàn tư vấn Boston của Mỹ. Ngoài ra, hai chị gái của In Geun đều đã làm việc trong các công ty con của SK Group.

In Geun đến đón chị gái thứ hai.

Người chị cả Yoon Jung - từng là quản lý tại SK Biopharmaceuticals Co. trước khi cô ấy nghỉ việc vào năm ngoái để theo đuổi bằng thạc sĩ tin sinh học tại Đại học Stanford. Cô chị thứ hai Min Jung thì gia nhập công ty sản xuất chip SK Hynix Co. vào năm ngoái với tư cách là quản lý cấp cao.

Choi Tae Won và con gái lớn Choi Yoo Jung.

Choi Min Jung - Trung úy Hải quân.

Trước thông tin này, cư dân mạng Hàn Quốc đã đồn thổi về cuộc sống đẳng cấp của những người thừa kế tập đoàn như những nhân vật trong phim truyền hình. Theo một số nguồn tin tiết lộ, Chủ tịch Choi Tae Won đã ngoại tình và có con ngoài giá thú.

Được biết, ông kết hôn với bà Roh So Young - con gái của cựu tổng thống Hàn Quốc Roh Tae Woo và cũng là một giám đốc bảo tàng nghệ thuật Hàn Quốc. Bà là người sáng lập và giám đốc của Trung tâm nghệ thuật Nabi. Vụ ly hôn của họ kéo dài nhiều năm vẫn chưa đi đều hồi kết do vấn đề tranh chấp tài sản.

Roh So Young đến đón Min Jung sau đã trở về Hàn Quốc sau chuyến công tác kéo dài 6 tháng để điều quân đến Vịnh Aden ở Somalia.

Dưới đây là phản hồi của cư dân mạng xứ Kim Chi từ Chosun qua Naver:

1. [ 1,801, -108] Không biết có giống mấy bộ phim truyền hình mà tụi mình hay xem không, liệu Choi In Geun có trả thù bố vì đã mẹ mình không nhỉ

2. [ 1,527, -79] Cậu ấy giống bố. Tội cho và nhân tình của ông Chủ tịch. Bởi vì, luôn là những đứa con của vợ chính thức sẽ sống tốt hơn. Tốt hơn hết là chị vợ không nên ly hôn và giữ tình nhân trong tầm kiểm soát.

3. [ 1,146, -39] Hãy tưởng tượng tân sinh viên mới tuyển là CEO tương lai của bạn...Hẳn là rất khó để các đồng nghiệp khác nói chuyện với anh ấy

4. [ 953, -42] Anh ấy may mắn vì được sinh ra trong một gia đình giàu có, tôi hy vọng anh ấy sẽ làm những điều tốt với sự may mắn đó

5. [ 546, -9] Tôi hy vọng Choi In Geun trưởng thành và thành công để bù đắp vết thương lòng cho mẹ anh ấy. Chúng ta đừng bao giờ sống trong một thế giới mà tình nhân có thể sống tốt hơn mình

6. [ 415, -10] Họ đã nuôi dạy những đứa con ngoan. Con trai đến Brown, con gái lớn đến Stanford...những đứa trẻ chaebol chăm chỉ tài giỏi

7. [ 370, -1] Ít nhất thì ngôi nhà này đang giáo dục con cái của họ một cách đúng đắn và đưa chúng qua đào tạo kinh doanh. Tốt cho bà mẹ vì điều đó.

8. [ 312, -5] Những đứa con dường như đã học theo trí thông minh của người mẹ. Tôi hy vọng thành công của họ sẽ nghiền nát "tiểu tam"

9. [+198, -4] Học hành tử tế, ngoại hình đẹp, được mẹ nuôi dạy đàng hoàng. Tôi muốn tin rằng anh ấy sẽ góp phần cải thiện đất nước chúng ta. Cố lên!

10. [+181, -6] Không thể tin được là bố anh lừa dối mẹ anh và thậm chí có con riêng trước khi đòi ly hôn...trong khi chính người góp công xây dựng công ty lại là bố vợ ông ta, thật là không có lòng biết ơn.

11. [ 160, -3] Chuyên ngành Vật lý ở Brown có nghĩa là anh ấy đã có được thành tích khủng. Hầu hết những đứa trẻ chaebol đều học trường kinh doanh của Harvard hoặc Penn State. Gia đình cậu chủ này thực sự phải rất thông minh. Tôi hy vọng cậu ấy trưởng thành tốt.

12. [ 103, -5] Đừng có giống như ông bố tồi tệ của mình nhé!

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/lo-dien-nguoi-thua-ke-tap-doan-lon-han-knet-ngo-ngang-vi-giong-phim-20200922111627157.html