Lộ diện nhân vật nổi tiếng có liên quan việc Seungri Big Bang môi giới và quay lén clip 'nóng' của gái mại dâm

Sau thời gian điều tra, cảnh sát Hàn Quốc đưa ra bằng chứng khẳng định Seungri là người tổ chức quay lén, phát tán video, hình ảnh nóng của gái mại dâm trong nhóm chat với 2 ca sĩ thần tượng nổi tiếng.

Ngày 12/3 (giờ địa phương), Cảnh sát Hàn Quốc đã chính thức xác nhận việc Seungri đã cùng một số người khác lập nhóm chat để chia sẻ video và hình ảnh nóng của gái mại dâm.

Những cáo buộc của SBS về Seungri là sự thực.

Những cáo buộc của SBS về Seungri là sự thực.

Đương nhiên, những cáo buộc và bằng chứng mà SBS funE tung ra là sự thực.

Trước đó, SBS funE tung thêm loạt tin nhắn mới của Seungri. Nhóm chat này là nơi để em út nhóm Big Bang và một số người tổ chức đường dây gái mại dâm.

Điều tra cho thấy nhân viên sửa điện thoại đã lưu lại cuộc trò chuyện trên và cung cấp cho cảnh sát.

Không chỉ vậy, nhóm chat "bệnh hoạn" trên còn có 7 người, bao gồm 2 nam ca sĩ, một người đàn ông họ Yu làm việc tại Yuri Holdings, nhân viên club Arena họ Kim, một người làm trong lĩnh vực giải trí và 2 người khác chưa xác định được danh tính.

Trong đoạn chat được SBS đăng tải, những người trong nhóm tỏ ra thích thú một cách bệnh hoạn với những hình ảnh và video nhạy cảm của các cô gái.

SBS thẳng thừng tố cáo em út của Big Bang đặt máy quay ẩn lén ghi lại cảnh quan hệ tình dục của khách hàng và gái mại dâm, sau đó chia sẻ lại trong nhóm chat trên.

Tối 11/3, trong bản tin thời sự của đài SBS đã mạnh dạn công bố danh tính 2 nam nghệ sĩ có trong nhóm chat của Seungri.

Người thứ nhất được gọi tên chính là nam ca sĩ sinh năm 1989 Jung Joon Young – bạn thân của Seungri.

Jung Joon Young

Trong đoạn chat, Jung Joon Young tỏ ra hào hứng vì quan hệ tình dục bất hợp pháp, chia sẻ clip quay lén và tự hào đã quan hệ với cô X tại nơi công cộng.

Jung Joon Young thú nhận với bạn bè đầy phấn khích rằng: "Tao đúng là thằng rác rưởi mà". Ngoài ra, theo bản tin của SBS: "Có rất nhiều bức ảnh và video bất hợp pháp được phát tán bởi người trong nhóm chat. Có 10 nạn nhân được xác định".

Jung Joon Young sinh năm 1989. Anh được biết đến là ca sĩ, nhạc sĩ khá nổi tiếng của Hàn Quốc. Jung Joon Young bắt đầu nổi khi tham gia chương trình Superstar K4. Sau đó là thành viên của show truyền hình thực tế khá hot 2 Days & 1 Night, Happy Together, Radio Star và We Got Married..

Hình tượng hài hước, có chút kỳ lạ và ngốc ngếch của Jung Joon Young rất được yêu thích.

Trong suốt sự nghiệp, Jung Joon Young luôn nhận được sự yêu mến và thiện cảm từ công chúng cho đến khi scandal đầu tiên xảy ra năm 2016.

Được biết, vào tháng 9/2016, Jung Joon Young bị bạn gái cũ kiện vì tội quay lén video khi quan hệ tình dục bằng camera ẩn. Nhưng nam ca sĩ phủ nhận và cho rằng hành vi này đã được sự đồng ý của bạn gái.

Bất ngờ hơn, vài ngày sau cô gái hủy đơn kiện với lý do "hiểu nhầm", Jung Joon Young được xử trắng án và mở họp báo xin lỗi ngay sau đó trước khi quay trở lại làng giải trí.

Hiện tại, trước những bằng chứng của SBS, Jung Joon Young im lặng trước sự việc này.

Sau Jung Joon Young, nghi vấn đổ dồn về một thần tượng nổi tiếng không kém đó chính là Yong Jun Hyung - thành viên nhóm nhạc Highlight (Beast).

Yong Jun Hyung - thành viên nhóm nhạc Highlight (ngày xưa là Beast).

Jung Joon Young hoạt động âm nhạc từ năm 2012, anh là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình thông qua nhiều chương trình thực tế.

Vừa bị cáo buộc quay clip nóng và phát tán trong cùng nhóm chat của Seungri, Jung Joon Young lập tức đứng đầu top tìm kiếm trên cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc.

Công ty quản lý Around Us đưa ra lý do để lảng tránh sự việc trên: "Jung Joon Young đang quay phim tại Mỹ. Chúng tôi sẽ đưa ra phát ngôn chính thức khi anh ấy trở lại Hàn Quốc".

Chiều ngày 11/3, nam ca sĩ Seungri của nhóm nhạc Big Bang tuyên bố giải nghệ không còn là thành viên của nhóm Big Bang đồng thời rút khỏi làng giải trí giữa nhiều tội danh bị điều tra như:

Seungri tuyên bố giải nghệ sau những scandal chấn động.

Hối lộ cảnh sát, trốn thuế, dẫn dắt mại dâm, phát tán video nóng bất hợp pháp, tấn công tình dục, tàng trữ chất kích thích trái phép,…

Ngay sau đó, sở Cảnh sát Seoul đã ra lệnh cấm Seungri rời khỏi Hàn Quốc.

Lệnh cấm xuất cảnh được đưa ra đồng nghĩa với việc Seungri đang là nghi phạm trong vụ án, theo Luật hình sự Hàn Quốc.

Nam ca sĩ Seungri sinh năm 1990, là thành viên của nhóm nhạc danh tiếng Kpop Big Bang.

Cuối tháng 1, quán bar cao cấp Burning Sun do Seungri đầu tư bị điều tra vì tội hành hung khách hàng và tấn công tình dục.

Theo tờ Yonhap News, phía cảnh sát đã thu được nhiều dữ liệu liên quan đến cáo buộc Seungri cung cấp gái mại dâm cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các dữ liệu này chưa được công bố.

Ngày 28/2, tờ Dispatch công bố bằng chứng về buổi tiệc tốn kém hơn 1 triệu USD của Seungri (Big Bang).

Bữa tiệc này được tổ chức vào năm 2017 với 150 khách mời là những doanh nhân, thiếu gia giàu có và người đẹp.

Theo Dispatch, nhóm người này đã vui vẻ trong 2 ngày đêm.

Để tiện cho việc vui chơi không bị giám sát, Seungri còn bao trọn khu resort cao cấp ở đảo Palawan, Philippines. Danh sách khách mời có nam diễn viên Đài Loan K.

Những hình ảnh ăn chơi của Seungri trong buổi tiệc tốn kém.

Hôm 26/2, đài SBS Hàn Quốc đăng tải bài viết cáo buộc Seungri (Big Bang) tham gia hoạt động cung cấp gái mại dâm.

Ở đoạn hội thoại, nam ca sĩ bàn bạc về việc cung cấp các cô gái mại dâm phục vụ một số gã xã hội đen Đài Loan ở khách sạn xảy ra từ tháng 12/2015.

Club cao cấp Burning Sun do nam ca sĩ điều hành đang phải đóng cửa do dính vào bê bối hành hung khách hàng và tấn công tình dục.

Phía cảnh sát đang xin lệnh bắt giữ và khám xét nam ca sĩ sinh năm 1990. Hiện tại, Seungri chịu sức ép lớn từ chính người hâm mộ.

Sam (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lo-dien-nhan-vat-noi-tieng-co-lien-quan-viec-seungri-big-bang-moi-gioi-va-quay-len-clip-nong-cua-gai-mai-dam-a425411.html