Lộ diện 'ông vua' trận chung kết Champions League giữa Man City và Inter

Ông vua sân cỏ trận chung kết Champions League giữa Man. City và Inter Milan có gương mặt hao hao cựu còi vàng Collina nhưng thân hình đồ sộ như Mike Tyson.

Chẳng xa lạ, đó lại là “ông vua” đến từ Ba Lan, có gương mặt hao hao giống cựu còi vàng Pierluigi Collina, Chủ tịch Hội đồng trọng tài FIFA. Szymon Marciniak, đó chính là vị trọng tài chính trận chung kết World Cup 2022 giữa Pháp và Argentina, nay ông được UEFA tín nhiệm chỉ định cầm còi trận chung kết Champions League 2022-2023 giữa Man. City và Inter Milan.

Trọng tài Szymon Marciniak trong trận chung kết World Cup 2022. Ảnh: Getty

Trận chung kết Champions League này diễn ra lúc 2 giờ ngày 11-6 trên sân Ataturk Olympic ở Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Szymon Marcinik, 42 tuổi là trọng tài người Ba Lan đầu tiên được bắt chính trận chung kết World Cup năm ngoái khi hai đội Pháp và Argentina phải bước vào loạt luân lưu mới quyết định được nhà vô địch.

Điều độc đáo là lần này hai trợ lý cầm cờ cho trọng tài Szymon Marciniak vẫn là hai đồng hương như trận chung kết World Cup năm ngoái, đó là Pawel Sokolnicki và Tomasz Listkiewicz.

Mùa này, vị vua sân cỏ người Ba Lan đã bắt chính tám trận ở Champions League, trong đó có trận bán kết lượt về Man City đánh bại Real Madrid 4-0 và trận Porto hòa không bàn thắng với Inter Milan ở vòng 1/8.

Liệu đây có phải là “tín hiệu vui” cho thầy trò HLV Pep Guardiola, ông vua Szymon Marciniak có tiếp tục mang vận son đến cho “nửa thành Man xanh” để đội bóng này lần đầu lên ngôi Champions League?

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/lo-dien-ong-vua-tran-chung-ket-champions-league-giua-man-city-va-inter-post734704.html