Lộ diện pháo tự hành bánh lốp 122 mm thế hệ mới Trung Quốc

Quân đội Trung Quốc đã bắt đầu nhận được các tổ hợp pháo tự hành 122 mm PLC-171 thế hệ mới, đặt trên khung gầm xe bọc thép Dongfeng Warrior.

Theo báo cáo của trang dambiev sau khi tham chiếu nguồn tin từ kênh truyền hình CCTV-7, phương tiện tác chiến như vậy đã được đưa vào biên chế trong đội hình vũ khí tổng hợp, thuộc Tập đoàn quân số 72 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Lần đầu tiên một chiếc xe như vậy đã được ra mắt cách đây hai năm. Giới truyền thông lưu ý rằng sự phát triển của tổ hợp pháo tự hành này rất có thể, đã tính đến kinh nghiệm thu được khi chế tạo loại SH2 định hướng xuất khẩu, được giới thiệu vào năm 2007 và trang bị pháo Type 85 122 mm - sao chép từ lựu pháo D-30 nổi tiếng của Liên Xô.

Ở Trung Quốc, đạn pháo mới đang được sản xuất cho các hệ thống này với tầm bắn tối đa lên đến 22.000 m, nó cũng có loại đạn tên lửa tăng tầm với cự ly tác chiến lên tới 27.000 m. PLC-171 được trang bị hệ thống máy tính hiện đại cho độ chính xác khi tác xạ rất cao.

Pháo tự hành bánh lốp hạng nhẹ PCL-171 cỡ 122 mm của Quân đội Trung Quốc. Ảnh: CCTV-7.

Pháo tự hành bánh lốp hạng nhẹ PCL-171 cỡ 122 mm của Quân đội Trung Quốc. Ảnh: CCTV-7.

Vũ khí này đặt trên khung gầm xe việt dã ba trục dẫn động bốn bánh có tính cơ động cao. Tốc độ tối đa trên đường cao tốc đạt 120 km/h. Pháo tự hành này có thể dễ dàng vận chuyển bằng máy bay vận tải do trọng lượng nhẹ hơn đáng kể so với loại PCL-181 cỡ 155 mm.

Ngoài ra gần đây, báo chí còn biết đến một khẩu pháo tự hành 155 mm bánh xích thế hệ mới đang được thử nghiệm. Có giả thiết cho rằng chúng sẽ thay thế hoàn toàn loại 152 mm Type 83 đã lỗi thời được phát triển từ những năm 1980. Dự kiến, quân đội nước ngoài cũng có thể quan tâm đến vũ khí mới này.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/lo-dien-phao-tu-hanh-banh-lop-122-mm-the-he-moi-trung-quoc/20201211080442204