Lộ diện quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á sắp sở hữu tiêm kích F-35B

Với việc chi đến hơn 2 tỷ USD để sở hữu hàng loạt các chiến đấu cơ F-35B trong tương lai, Không quân Singapore được dự kiến sẽ trở thành lực lượng có sức mạnh vượt trội nhất trong khu vực.

Theo những thông tin mới nhất được truyền thông phương Tây đăng tải, Bộ ngoại giao Mỹ đã chấp nhận lời đề nghị được mua 12 máy bay chiến đấu F-35B từ phía Singpore. Nguồn ảnh: USNV.

Theo những thông tin mới nhất được truyền thông phương Tây đăng tải, Bộ ngoại giao Mỹ đã chấp nhận lời đề nghị được mua 12 máy bay chiến đấu F-35B từ phía Singpore. Nguồn ảnh: USNV.

Mặc dù lời đề nghị mua này mới chỉ được Bộ ngoại giao Mỹ thông qua và còn phải chờ để trình lên Nghị viện Mỹ, tuy nhiên gần như chắc chắn hợp đồng này sẽ được thông qua. Nguồn ảnh: USNV.

Tới khi Singapore nhận các tiêm kích F-35B, quốc gia này sẽ là nước đầu tiên ở Đông Nam Á sở hữu loại máy bay thế hệ năm đắt đỏ. Ngoài ra, đây cũng là quốc gia thứ ba ở châu Á Thái Bình Dương sau Nhật Bản, Hàn Quốc sở hữu loại tiêm kích này. Nguồn ảnh: USNV.

Dự kiến, Singapore sẽ nhận trước bốn tiêm kích F-35B để thử nghiệm độ tương thích với lực lượng mình. Sau đó, lực lượng này sẽ nhận nốt 8 chiếc chiến đấu cơ còn lại trong đợt thứ hai. Nguồn ảnh: USNV.

Tổng giá trị hợp đồng dự kiến lên tới 2,75 tỷ USD - tương đương với khoảng 220 triệu USD một chiếc. Điều này cũng khiến F-35B trở thành loại chiến đấu cơ đắt đỏ nhất từng được trang bị trong không quân các nước Đông Nam Á. Nguồn ảnh: USNV.

Giá thành 220 triệu USD cho mỗi chiếc đã bao gồm việc cung cấp các động cơ máy bay F135 thay thế để tiêm kích F-35B hoạt động được tối thiểu 40 năm liên tục cùng các thiết bị điện tử hàng không, hệ thống hậu cần, chi phí đào tạo phi công và nhân lực kỹ thuật. Nguồn ảnh: USNV.

Việc trang bị sớm các tiêm kích F-35B cũng hứa hẹn trong tương lai, Singapore sẽ được trang bị tàu đổ bộ tấn công để có thể cất - hạ cánh được loại máy bay này trên biển. Nguồn ảnh: USNV.

Điều này cũng sẽ biến Singapore trở thành quốc gia đầu tien ở khu vực sở hữu tàu đổ bộ tấn công với sức mạnh tương đương tàu sân bay hiện đại ngang ngửa những loại tàu sân bay hiện đại của thế giới ngày nay. Nguồn ảnh: USNV.

Singapore hiện đang sử dụng các chiến đấu cơ F-16 làm chủ lực trong biên chế. Trong tương lai, dự kiến tới năm 2030 các tiêm kích F-16 này sẽ hết niên hạn sử dụng. Nguồn ảnh: USNV.

Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ F-35C của Không quân Hải quân Mỹ thử nghiệm cất cánh trên tàu sân bay.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/lo-dien-quoc-gia-dau-tien-o-dong-nam-a-sap-so-huu-tiem-kich-f-35b-1328350.html