Lộ diện vũ khí khủng khiếp lực lượng thánh chiến Palestin dùng oanh kích lãnh thổ Israel

Những loại pháo phản lực phóng loạt (hay còn gọi là rocket tự chế) do các nhóm vũ trang tại Trung Đông chế tạo mặc dù cấu tạo đơn giản nhưng lại có sức sát thương vô cùng khủng khiếp.

 Vào ngày 13/11, Lữ đoàn al-Quds (cánh quân sự của Phong trào Hồi giáo Jihad) đã tiết lộ một tên lửa hạng nặng mới được sản xuất tại địa phương có tên gọi “Địa ngục Ashkelon.”

Vào ngày 13/11, Lữ đoàn al-Quds (cánh quân sự của Phong trào Hồi giáo Jihad) đã tiết lộ một tên lửa hạng nặng mới được sản xuất tại địa phương có tên gọi “Địa ngục Ashkelon.”

Lực lượng vũ trang Palestine nói rằng tên lửa mới đã được phóng vào Thành phố Ashkelon của Israel trong cuộc đối đầu quân sự gần đây với quân đội quốc gia Do Thái.

“Tên lửa mới có sức mạnh hủy diệt cao và có thể biến thành phố Ashkelon bị Israel chiếm đóng thành địa ngục”, phát ngôn viên của Lữ đoàn al-Quds khẳng định trong một tuyên bố ngắn.

Có thể thấy rằng vũ khí mà lực lượng thánh chiến Hồi giáo Palestine vừa giới thiệu rất giống với những loại vũ khí tự chế được các nhóm phiến quân đối lập sử dụng trên chiến trường Syria.

Để sản xuất ra những loại đạn phản lực hay còn gọi là rocket tự chế này thì phiến quân đã tận dụng vỏ bình gas hoặc "gò hàn" một đầu đạn khá thô sơ và tận dụng tầng đẩy của một quả đạn rocket nào đó chưa nổ.

Nổi tiếng nhất trên chiến trường Syria là rocket tự chế mang tên Elephant, tuy rằng nó có độ chính xác rất kém, tầm bắn ngắn nhưng lại cực kỳ đơn giản và dễ chế tạo.

Sức sát thương của những vũ khí này theo đánh giá là vô cùng khủng khiếp, nguy hiểm hơn đó là do độ chính xác kém nên đối tượng bị "ăn đòn oan" thường là dân chúng chứ không phải binh lính.

Các nhóm phiến quân Hồi giáo tại khu vực Trung Đông được cho là đã có sự liên hệ, học hỏi lẫn nhau trong việc nghiên cứu chế tạo vũ khí để chống lại những lực lượng quân đội chính quy.

Đối với vũ khí mới của Palestine, Lữ đoàn al-Quds không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về nó, tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng đây là bản sao và nâng cấp từ đạn rocket Fajir-1 cỡ 107 mm của Iran.

Lực lượng Hồi giáo Palestine đã thay thế phần chiến đấu nặng 7,9 kg bằng một đầu đạn lớn chứa chất nổ mạnh. Một video được quay bởi người dân địa phương từ Ashkelon cho thấy sức mạnh hủy diệt của vũ khí này.

Trong khi đó rocket Fajir-1 của Iran có xuất xứ từ pháo phản lực phóng loạt H12 do Trung Quốc chế tạo, đây là một vũ khí đơn giản, rẻ tiền và được nhìn thấy trong nhiều cuộc xung đột.

Tầm bắn của rocket Fajir-1 nguyên bản là 8 km, tuy nhiên khi thay thế đầu đạn truyền thống bằng phần chiến đấu mới như cách mà Lữ đoàn al-Quds thực hiện thì chắc chắn con số trên bị giảm đi cực nhiều.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-lo-dien-vu-khi-khung-khiep-luc-luong-thanh-chien-palestin-dung-oanh-kich-lanh-tho-israel/790303.antd