Lỗ được mới kỳ

- Xăng dầu xứ mình sẽ còn giảm giá tiếp theo đà giảm của thế giới. Vậy doanh nghiệp và người tiêu dùng có thấy mừng không?

- Mừng được một chút, rồi… chưng hửng! Bởi giá dầu thế giới giảm rất sâu nhưng giá xăng dầu trong nước chỉ giảm bằng một góc so với mức giảm của giá dầu thế giới. Tháng 10-2008, giá dầu thô thế giới 77 USD/thùng, giá xăng trong nước là 16.500 đồng/lít. Cả tháng qua, giá dầu thế giới chỉ hơn 30 USD/thùng, giá xăng trong nước sau khi giảm vẫn còn hơn 16.000 đồng/lít.

- Mấy doanh nghiệp xăng dầu sẽ biện bạch rằng giá bán lẻ trong nước cao là do thuế, phí?

- Cái mửng giải thích vậy xưa rồi Diễm. Sự thực là doanh nghiệp xăng dầu xứ mình luôn được bảo vệ bằng việc trích lập quỹ bình ổn. Bất kể giá cả biến động thế nào, quy định hiện hành đảm bảo cho doanh nghiệp xăng dầu lãi 300 đồng/lít. Nhưng thực tế luôn xảy ra diễn biến đáng ngờ. Đó là giá xăng dầu trong nước luôn “tăng mạnh mẽ, giảm cầm chừng”.

- Nghĩa là người tiêu dùng sẽ luôn phải bù lỗ nếu doanh nghiệp xăng dầu bị lỗ?

- Chính xác. Nhờ núp vô quỹ bình ổn, doanh nghiệp xăng dầu luôn được người tiêu dùng ứng trước để bù. Việc câu giờ khi giá tăng giảm lại tạo ra cái lợi khủng mà người tiêu dùng không cách nào kiểm tra được. Tóm tắt là cứ núp trong sự che chắn cỡ đó, doanh nghiệp xăng dầu lỗ được mới kỳ!

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/lo-duoc-moi-ky-651975.html