Lo hàng nông nghiệp điêu đứng, 5 nước EU tiếp tục làm điều này với Ukraine

Ngày 5/6, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine đến ngày 15/9 theo yêu cầu của 5 nước thành viên.

 Có 5 quốc gia thuộc EU tiếp tục cấm ngũ cốc Ukraine. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Có 5 quốc gia thuộc EU tiếp tục cấm ngũ cốc Ukraine. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

EC tuyên bố, khối 27 thành viên sẽ loại bỏ dần các biện pháp ngăn ngừa đặc biệt và tạm thời đối với lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine ở Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia.

Động thái của EU cho phép 5 quốc gia này cấm bán các sản phẩm trên của Ukraine ở trong nước nhưng vẫn có thể quá cảnh để xuất khẩu đi nơi khác, kể cả sang các nước EU khác.

EC cho hay, những lệnh cấm này đã được thông qua vào ngày 2/5 do "tắc nghẽn trong khâu vận chuyển sản phẩm" ở 5 quốc gia trên. Các lệnh cấm hết hạn vào ngày 12/6 nhưng 5 quốc gia này lập luận rằng ngũ cốc rẻ hơn của Ukraine đang khiến sản xuất trong nước của họ không có lãi, vì vậy họ đã tìm cách gia hạn.

EC nêu rõ: “Các biện pháp này vẫn cần thiết cho đến một thời điểm (nào đó) do tắc nghẽn nghiêm trọng trong khâu vận chuyển sản phẩm và khả năng lưu trữ ngũ cốc hạn chế trước mùa thu hoạch ở 5 quốc gia thành viên”.

Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia phàn nàn về ngũ cốc Ukraine giá rẻ khiến hàng nông nghiệp trong nước họ điêu đứng. Tuy nhiên, lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine vẫn sẽ được bán tự do cho các quốc gia còn trong khối.

Để hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga, EU cho phép nhập khẩu số lượng không hạn chế tất cả hàng từ nước này. Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia trở thành tuyến đường trung chuyển ngũ cốc của Ukraine, vốn bị tồn kho với số lượng lớn do không thể xuất khẩu qua các cảng Biển Đen.

(theo Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lo-hang-nong-nghiep-dieu-dung-5-nuoc-eu-tiep-tuc-lam-dieu-nay-voi-ukraine-229840.html