Lỗ hổng lớn từ điều ước đầu tiên trong 'Dragon Ball Z'

Một trong những điều ước đầu tiên của 'Dragon Ball Z' đã tạo ra lỗ hổng lớn cho cả tác phẩm. Mức độ ảnh hưởng của nó lan tới tận những phần truyện sau này.

Điều ước nào lại tạo ra mâu thuẫn với các chi tiết sau này trong Dragon Ball Z?

Trong chương 111 Dragon Ball Z của mangaka Akira Toriyama, rồng thần Shenron đưa ra một tuyên bố chắc chắn về quy tắc của các điều ước. Tuy nhiên, điều này khiến mạch truyện sau này trở nên mâu thuẫn với một số tình tiết về sau trong Dragon Ball Z hay Dragon Ball Super.

Theo đó, cậu bé Upa rất mong mỏi điều ước của rồng thần để có thể hồi sinh người cha đã mất. Và Goku chính là vị cứu tinh của cậu khi tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng. Theo đó, khi được hỏi về điều ước của Upa (cứu sống cha mình), rồng thần Shenron đã nói với một cậu bé bản xứ Upa rằng “không có điều ước nào mà cậu không thể thực hiện được”. Và không mất nhiều thời gian để Bora - cha của Upa - hồi sinh.

Sự tự tin của rồng thần Shenron khi nghe điều ước của Upa.

Rõ ràng, câu nói của Shenron tưởng chừng như vô hại khi rồng thần thiêng liêng chỉ đang làm theo đúng vai trò của mình - hiện thực hóa những điều ước của người tập hợp đủ 7 viên ngọc. Tuy nhiên, nó thực sự tạo ra một lỗ hổng lớn khi người ta nói đến tác phẩm này.

Cụ thể, Shenron nói rằng mình có thể thực hiện bất kỳ điều ước nào, nhưng nhiều chi tiết về sau của Dragon Ball Z đã chứng minh điều ngược lại. Không ít lần rồng thần đã phải bó tay trước các điều ước.

Lần đầu tiên Shenron không thể hoàn thành một điều ước là sau Cell Games. Rồng vĩnh cửu tuyên bố rằng Goku không thể được hồi sinh như nhiều người khác bởi anh ấy từng sống lại một lần bởi chính các viên ngọc rồng.

Cũng trong sự kiện ấy, Shenron đã không thể biến Android số 17 và 18 thành người bình thường. Theo Screen Rant, lý do là sức mạnh tuyệt đối của họ còn vượt qua cả rồng thần.

Rất lâu sau trong Dragon Ball Super, Dende đã phải nâng cấp các Viên ngọc rồng để Shenron có thể thực hiện điều ước khai phá tiềm năng của Piccolo giống Grand Elder Guru đã làm cho Gohan và Krillin trong bộ phim Dragon Ball Super: Super Hero.

Trường hợp tương tự cũng diễn ra với những rồng thần khác (điển hình là Porunga - rồng thần Namek) khi họ có quá nhiều hạn chế và không thể thực hiện được một số điều ước nhất định.

Quay trở lại trường hợp của Upa, theo Screen Rant, nếu Shenron đang nói thật thì rõ ràng, các rồng thần có năng lực rất lớn và có thể chỉ đang viện cớ để không phải thực hiện một số mong ước của người dùng.

Điều này là hợp lý vì Shenron chưa bao giờ cung cấp bất kỳ lựa chọn thay thế nào khác hoặc các thông tin liên quan đến nhược điểm/tác dụng phụ của những điều ước giống như rồng thần Toronbo đã làm với Granolah trong Dragon Ball Super.

Shenron thường đẩy nhanh tốc độ gặp gỡ mỗi khi được triệu hồi.

Shenron thường khá thiếu kiên nhẫn mỗi khi được triệu hồi và thường có xu hướng đẩy nhanh quá trình ước và thực hiện điều ước.

Hoặc tác giả Toriyama đã quyết định chỉnh sửa lại năng lực của rồng thần vĩnh cửu để làm phức tạp thêm cốt truyện cũng như xây dựng tiền đề để mở ra các mạch truyện mới. Bởi mỗi khi Shenron hoặc một rồng thần khác không thể ban phát điều ước, thì một điều ước sáng tạo hơn hoặc một tình huống mở sẽ được diễn ra để xử lý vấn đề.

Ví dụ, với việc Shenron không thể hồi sinh Goku sau Cell Games buộc Super Saiyan này chỉ có thể ở lại Trái Đất trong vòng 24 giờ. Và từng đó là không đủ để anh ấy đánh bại Majin Buu.

Điều này dẫn đến việc Gotenks, Buu béo và Ultimate Gohan liên tục bị đánh bại bởi Super Buu - kẻ cũng đã tiêu diệt gần như toàn bộ nhân loại sau đó. Mãi sau này, khi Old Kai hy sinh bản thân, Goku mới có thể quay trở lại để cứu vãn tình hình… Như vậy, hàng loạt tình huống, sự kiện đã có cơ hội diễn ra bởi Shenron… không thể thực hiện mọi điều ước như đã nói trong chương 111.

Hứa Mộc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lo-hong-lon-tu-dieu-uoc-dau-tien-trong-dragon-ball-z-post1433146.html