Lộ hướng tiến công chủ yếu của NATO và Ukraine vào Donbass

Hướng chính các cuộc tấn công của NATO và Ukraine vào khu vực ly khai tại Donbass đã được biết đến; xe bọc thép của Ukraine, xuất hiện cách giới tuyến 300m.

Dựa trên các chuyến bay của máy bay trinh sát E-8C của Không quân Mỹ tại khu vực Miền Đông Ukraine gần đây; các chuyên gia quân sự đã xác định hướng tấn công chủ yếu của Quân đội Ukraine, và có khả năng là của cả lực lượng NATO, vào khu vực ly khai Donbass.

Dựa trên các chuyến bay của máy bay trinh sát E-8C của Không quân Mỹ tại khu vực Miền Đông Ukraine gần đây; các chuyên gia quân sự đã xác định hướng tấn công chủ yếu của Quân đội Ukraine, và có khả năng là của cả lực lượng NATO, vào khu vực ly khai Donbass.

Theo các chuyên gia, nhận định về đường bay của máy bay trinh sát Mỹ, có thể Quân đội Ukraine không dám tấn công Nga; nhưng lãnh thổ ly khai DPR và LPR, sẽ trở thành mặt trận tấn công chính và nhiều khả năng điều này sẽ xảy ra trong vòng vài tháng, hoặc thậm chí vài tuần tới.

Theo các chuyên gia, nhận định về đường bay của máy bay trinh sát Mỹ, có thể Quân đội Ukraine không dám tấn công Nga; nhưng lãnh thổ ly khai DPR và LPR, sẽ trở thành mặt trận tấn công chính và nhiều khả năng điều này sẽ xảy ra trong vòng vài tháng, hoặc thậm chí vài tuần tới.

Dựa trên đường bay của các máy bay quân sự NATO, các chuyên gia đưa ra kết luận rằng, phần trung tâm lãnh thổ của hai nước cộng hòa tự xưng DPR và LPR đang được máy bay trinh sát Mỹ theo dõi chặt chẽ.

Dựa trên đường bay của các máy bay quân sự NATO, các chuyên gia đưa ra kết luận rằng, phần trung tâm lãnh thổ của hai nước cộng hòa tự xưng DPR và LPR đang được máy bay trinh sát Mỹ theo dõi chặt chẽ.

Căn cứ theo đường bay, có thể hướng tấn công chủ yếu của Quân đội Ukraine sẽ nhằm cắt đứt phần phía nam và phía bắc của hai nước cộng hòa tự xưng này, theo chiến thuật cắt lát salami (tằm ăn dâu); đẩy hai nước cộng hòa ly khai vào thế bị động đối phó.

Căn cứ theo đường bay, có thể hướng tấn công chủ yếu của Quân đội Ukraine sẽ nhằm cắt đứt phần phía nam và phía bắc của hai nước cộng hòa tự xưng này, theo chiến thuật cắt lát salami (tằm ăn dâu); đẩy hai nước cộng hòa ly khai vào thế bị động đối phó.

Các chuyến bay thường xuyên của máy bay trinh sát E-8C của Mỹ, có thể cung cấp cho Quân đội Ukraine những thông tin quan trọng về các mục tiêu trên lãnh thổ DPR và LPR, phục vụ cho một cuộc tấn công lớn và nhanh chóng.

Các chuyến bay thường xuyên của máy bay trinh sát E-8C của Mỹ, có thể cung cấp cho Quân đội Ukraine những thông tin quan trọng về các mục tiêu trên lãnh thổ DPR và LPR, phục vụ cho một cuộc tấn công lớn và nhanh chóng.

Tình hình hiện tại cho thấy, có nhiều dấu hiệu cho thấy, Quân đội Ukraine đang thực sự chuẩn bị tấn công Donbass; khi liên tiếp đưa nhiều vũ khí hạng nặng và tập trung quân số đến khu vực đường giới tuyến, giáp hai nước cộng hòa ly khai.

Tình hình hiện tại cho thấy, có nhiều dấu hiệu cho thấy, Quân đội Ukraine đang thực sự chuẩn bị tấn công Donbass; khi liên tiếp đưa nhiều vũ khí hạng nặng và tập trung quân số đến khu vực đường giới tuyến, giáp hai nước cộng hòa ly khai.

Ngày hôm qua, Quân đội Ukraine đã chuyển thêm xe bọc thép và vũ khí đến khu vực giới tuyến. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận dọc toàn bộ chiến tuyến ở Donbass; nhưng điều đáng chú ý hơn, đó là sự xuất hiện của một số xe bọc thép trong khu dân cư Trekhizbenka, nơi chỉ cách đường giới tuyến 300 m.

Ngày hôm qua, Quân đội Ukraine đã chuyển thêm xe bọc thép và vũ khí đến khu vực giới tuyến. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận dọc toàn bộ chiến tuyến ở Donbass; nhưng điều đáng chú ý hơn, đó là sự xuất hiện của một số xe bọc thép trong khu dân cư Trekhizbenka, nơi chỉ cách đường giới tuyến 300 m.

Theo thông tin của truyền thông Nga, không chỉ đưa thêm quân số, mà một số phương tiện chiến đấu bọc thép, cũng được nhìn thấy trong khu vực đóng quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới Số 57 của Quân đội Ukraine.

Theo thông tin của truyền thông Nga, không chỉ đưa thêm quân số, mà một số phương tiện chiến đấu bọc thép, cũng được nhìn thấy trong khu vực đóng quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới Số 57 của Quân đội Ukraine.

Hiện tại có thông tin cho rằng, có ít nhất hai xe trinh sát BRDM-2, một xe chiến đấu bộ binh và một số xe bọc thép, đã được triển khai trên lãnh thổ của khu dân cư Trekhizbenka, sát với đường giới tuyến.

Hiện tại có thông tin cho rằng, có ít nhất hai xe trinh sát BRDM-2, một xe chiến đấu bộ binh và một số xe bọc thép, đã được triển khai trên lãnh thổ của khu dân cư Trekhizbenka, sát với đường giới tuyến.

Mặc dù những lực lượng này vẫn chưa tham gia các cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng dân quân LPR; nhưng tình hình hiện tại ở Donbass cho thấy, Kiev đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tấn công.

Mặc dù những lực lượng này vẫn chưa tham gia các cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng dân quân LPR; nhưng tình hình hiện tại ở Donbass cho thấy, Kiev đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tấn công.

Kể từ đầu năm 2022 đến nay, quân đội Ukraine đã hoạt động rất tích cực ở Donbass, đặc biệt, chỉ trong 24 giờ qua, các khu dân cư như Kalinovo, Kalinovka, Molodyozhnoye, Golubovskoye, Stakhanov, Horlivka, Aleksandrovka, Vesyoloye, Kominternovo và Novolaspa đã bị Quân đội Ukraine pháo kích.

Kể từ đầu năm 2022 đến nay, quân đội Ukraine đã hoạt động rất tích cực ở Donbass, đặc biệt, chỉ trong 24 giờ qua, các khu dân cư như Kalinovo, Kalinovka, Molodyozhnoye, Golubovskoye, Stakhanov, Horlivka, Aleksandrovka, Vesyoloye, Kominternovo và Novolaspa đã bị Quân đội Ukraine pháo kích.

Sau khi các cuộc đàm phán giữa Nga và NATO kết thúc thất bại, Quân đội Ukraine nhanh chóng tăng cường vũ khí hạng nặng của họ ra khu vực giới tuyến; có thể sẵn sàng cho một hành động phiêu lưu quân sự mới.

Sau khi các cuộc đàm phán giữa Nga và NATO kết thúc thất bại, Quân đội Ukraine nhanh chóng tăng cường vũ khí hạng nặng của họ ra khu vực giới tuyến; có thể sẵn sàng cho một hành động phiêu lưu quân sự mới.

Theo thông tin mới nhất, hiện Quân đội Ukraine đang triển khai pháo cỡ nòng 122 mm tại Sân bay quốc tế Donetsk. Theo nguồn tin, hiện có ít nhất ba khẩu pháo tầm xa, được cho là được sử dụng để tấn công Donetsk.

Theo thông tin mới nhất, hiện Quân đội Ukraine đang triển khai pháo cỡ nòng 122 mm tại Sân bay quốc tế Donetsk. Theo nguồn tin, hiện có ít nhất ba khẩu pháo tầm xa, được cho là được sử dụng để tấn công Donetsk.

Thông tin về vấn đề này, hiện cũng được xác nhận bởi đại diện của Phái đoàn Giám sát Đặc biệt của OSCE; mặc dù ý kiến của Phái đoàn cho rằng, phía Ukraine chỉ nói có một khẩu pháo 122 mm.

Thông tin về vấn đề này, hiện cũng được xác nhận bởi đại diện của Phái đoàn Giám sát Đặc biệt của OSCE; mặc dù ý kiến của Phái đoàn cho rằng, phía Ukraine chỉ nói có một khẩu pháo 122 mm.

Với việc bố trí trận địa pháo tại Sân bay quốc tế Donetsk, nếu một cuộc tấn công tổng lực của Quân đội Ukraine; thì trận địa pháo này sẽ phát huy lợi thế, trong việc chi viện hỏa lực cho toàn bộ các lực lượng chiến đấu trong khu vực, cũng như không chế toàn bộ khu vực Donetsk.

Với việc bố trí trận địa pháo tại Sân bay quốc tế Donetsk, nếu một cuộc tấn công tổng lực của Quân đội Ukraine; thì trận địa pháo này sẽ phát huy lợi thế, trong việc chi viện hỏa lực cho toàn bộ các lực lượng chiến đấu trong khu vực, cũng như không chế toàn bộ khu vực Donetsk.

Có thể phía Nga đã phán đoán được ý định của Quân đội Ukraine, và lo ngại một cuộc tấn công có thể xảy ra, nên Nga tiếp tục đưa nhiều loại thiết bị quân sự đến biên giới với Ukraine; nhằm “hỗ trợ” các nước cộng hòa tự xưng và công dân Nga nếu có tình huống xung đột xảy ra. Nguồn ảnh: Pinterest.

Có thể phía Nga đã phán đoán được ý định của Quân đội Ukraine, và lo ngại một cuộc tấn công có thể xảy ra, nên Nga tiếp tục đưa nhiều loại thiết bị quân sự đến biên giới với Ukraine; nhằm “hỗ trợ” các nước cộng hòa tự xưng và công dân Nga nếu có tình huống xung đột xảy ra. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/lo-huong-tien-cong-chu-yeu-cua-nato-va-ukraine-vao-donbass-1650745.html