Lộ Lộ cố gắng gây dựng gánh hát lô tô Sài Gòn Tân Thời

Lộ Lộ quyết tâm gầy dựng Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời để lô tô có thể quay trở lại với công chúng bằng một diện mạo hấp dẫn, đồng thời cải thiện đời sống chị em nghệ sĩ.

Lộ Lộ có tên thật là Lâm Quốc Khải. Lộ Lộ hoạt động như một ca sĩ, diễn viên và MC chuyên nghiệp. Ảnh: M.Thuận

Lý do gì khiến Lộ Lộ quyết định thành lập Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời vào thời điểm mà lô tô gần như đã trở thành một món ăn hoàn toàn xa lạ với người thành phố?

Tôi đến với lô tô như một cái duyên, giống như được Tổ dẫn vậy. Đó là khi tôi tham gia phim điện ảnh Lô tô, tôi có đi thực tế tìm hiểu nghề hát lô tô để vào vai cho phù hợp. Đi thực tế, tôi thấy các bạn đi hát lô to rất cực. Tôi nghĩ sau đó, nếu mình có điều kiện thì mình sẽ làm cái gì đó có ích. Vì tôi thấy lô tô là một hình thức nghệ thuật rất hay, và nếu mà lô tô được cải thiện về hình thức để sang hơn, đẹp hơn thì tốt quá. Như vậy cũng giúp cải thiện đời sống cho những người hát lô tô tốt hơn.

Bên cạnh, tôi cũng rất mê hát nên quyết định thành lập Đoàn lô tô Sài Gòn Tân thời. Vừa để giúp những bạn hát lô tô mà mình biết có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, cũng là để thỏa niềm đam mê được hát trên sân khấu của bản thân. Và quan trọng nhất đó là tôi muốn lô tô được trở lại và mang màu sắc hiện đại hơn với công chúng.

Lộ Lộ đẹp lộng lẫy trong đêm diễn với tạo hình cổ trang. Ảnh: M.Thuận

Sau khi thành lập thì đoàn lô tô của các bạn được khán giả đón nhận ra sao?

Đoàn được thành lập vào tháng 10/2017. Sau đó hoạt động cố định tại sân khấu Rubik zoo (số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1) vào 3 ngày cuối tuần từ tháng 12/2018 cho tới thời điểm hiện tại. Lúc đầu cũng được khán giả yêu thích, đón nhận nhưng lượng khán giả không đông như bây giờ. Ai biết thì tới thôi chứ mình không có quảng cáo gì. Sau khi tôi tham gia chương trình Người bí ẩn thì đông đảo khán giả biết và đến ủng hộ nhiều hơn. Ngày xưa nếu chỉ có bốn thành viên là tôi, Kim Lài, Diệp Thanh Thanh, Nhã Vy nhưng nay số lượng thành viên đã là 12 người.

Việc lấy tên Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời này có ý nghĩa như thế nào?

Lúc thành lập đoàn đúng vào trào lưu “cô ba Sài Gòn” nhờ bộ phim Cô ba Sài Gòn. Trong khi bản thân tôi cũng rất thích những gì hoài cổ nên cũng muốn đoàn của mình cũng có cái màu gì đó hoài cổ. Sài Gòn xưa rất đẹp. Vì vậy chữ Sài Gòn Tân Thời ý muốn nói là sự trở lại của lô tô với màu sắc mới hơn.

Các thành viên Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời diện áo dài thướt tha hội ngộ người đẹp chuyển giới BB Phụng (bìa phải) trong một đêm diễn. Ảnh: M.Thuận

Thực tế thì từ sau khi ra đời thì đoàn lô tô của bạn đã nhận được những tín hiệu khởi sắc nào như mình kỳ vọng?

Có thể nói điều đáng mừng nhất là hiện tại Đoàn cũng nhận được những lời mời đi lưu diễn nước ngoài. Tôi hy vọng các thành viên trong đoàn sẽ hoàn tất được các thủ tục để đoàn có thể xuất ngoại. Đó là điều mà tôi rất mừng, vì có thể nói nếu đi được thì đó cũng sẽ là lần đầu tiên lô tô được xuất ngoại. Nếu so với các loại hình nghệ thuật khác như cải lương, hò quảng, xiếc… đều được xuất ngoại còn lô tô thì chưa bao giờ! Nếu những chuyến đi được thực hiện thì đó thực sự là niềm tự hào của cả cộng đồng LGBT cũng như là của những ai đang tham gia biểu diễn lô tô.

Như bạn nói, bạn muốn mở đoàn lô tô vì muốn giúp một số bạn ca sĩ hát lô tô có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể câu chuyện này như thế nào?

Trong đoàn có chị Diệp Thanh Thanh đã đi hát 12 năm, còn Nhã Vy đã đi hát 8 năm. Cả 2 đều có những hoàn cảnh riêng rất khó khăn. Khi đoàn mở ra thì các bạn có đất diễn, cuộc sống cũng ổn định hơn. Bên cạnh đó, như tôi cũng chia sẻ, bản thân tôi cũng rất đam mê ca hát, đam mê sân khấu. Tôi mở đoàn vừa để giúp các bạn nhưng đồng thời cũng thỏa mãn đam mê ca hát của mình nữa.

Mai Thiên Tai (Hoài Sơn), thành viên Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời diện áo dài đẹp mắt khi bán vé. Ảnh: M.Thuận

Bạn có thể chia sẻ chi tiết hơn về niềm đam mê ca hát và cả con đường đến với nghệ thuật ca hát của cá nhân mình?

Ngày xưa gia đình tôi rất nghèo nên không có điều kiện theo học năng khiếu. Chỉ khi tôi tham gia cuộc thi thách thức danh hài thì mọi người dần công nhận, biết đến khả năng ca vọng cổ của tôi. Lúc đó mẹ mới nói với tôi một câu, mà từ đó tôi mới quyết tâm là mình phải buông tất cả các công việc văn phòng để mình theo đuổi đam mê của mình. Mẹ nói: “Nếu ngày xưa nhà có điều kiện thì mẹ sẽ để con theo đuổi đam mê sớm hơn”. Bây giờ, khi tôi đã ổn định được kinh tế rồi, có điều kiện thì tôi cứ hát thôi. Tôi cũng vừa tham gia cuộc thi Solo cùng Bolero và được lọt vào chung kết. Chương trình sẽ phát sóng tập đầu tiên vào ngày 15/10.

Thảo Nhi cũng có tạo hình đẹp mắt khi tham gia biểu diễn tại Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời. Ảnh: M.Thuận

Để tham gia vào Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, các bạn ca sĩ phải đáp ứng những tiêu chí như thế nào?

Các bạn phải hoạt ngôn, nói nhiều, có duyên sân khấu, kêu số tốt, chịu học bài… nếu không thì phải hát hay xuất sắc. Và quan trọng nhất phải là vấn đề con người. Tôi cần những người thật thà, có chữ tín, chữ nghĩa… đều rất quan trọng. Nếu là một một nghệ sĩ mà không có sự tôn trọng người khác, tôn trọng bạn diễn, tôn trọng khán giả… thì sẽ không có gì cả.

Nét duyên sân khấu là yếu tố quan trọng để Lộ Lộ quyết định chọn các gương mặt trẻ tham gia biểu diễn

Bạn có những kỷ niệm vui đặc biệt nào kể từ khi gắn bó với đoàn lô tô do chính mình thành lập?

Tôi là một người đã có gia đình rồi. Khi xem những clip mà tôi chia sẻ về nghề hát lô tô, về những câu chuyện hậu trường… thì người nhà đã khóc. Đó là niềm vui đầu tiên khiến tôi rất xúc động. Vì nhận được sự cảm thông của gia đình để làm nghề này là một niềm vui, niềm hạnh phúc nhất mà không gì có thể so sánh được.

Đ.T.Hiền - M.Thuận

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/lo-lo-co-gang-gay-dung-ganh-hat-lo-to-sai-gon-tan-thoi-post49691.html