Lộ Lộ lên tiếng về sự xuất hiện trong chương trình gọi vốn: 'Người chuyển giới cũng có tư duy kinh doanh nhưng tôi buồn khi dòng chữ 'lô tô' bị bôi mờ'

Màn xuất hiện của 'thánh lô tô' Lộ Lộ trong trailer mới nhất chương trình Thương vụ bạc tỷ đã thu hút sự quan tâm và gây xôn xao dư luận.

Tối 13/10, fanpage chương trình truyền hình Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tung đoạn video trailer “nhá hàng” tập phát sóng tiếp theo. Trong đó, màn xuất hiện của “thánh lô tô” Lộ Lộ cùng các thành viên trụ cột đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời đã thu hút sự chú ý từ dư luận.

Trailer tập phát sóng mới nhất có màn xuất hiện của Lộ Lộ

Trong video trailer, Lộ Lộ vẫn diện chiếc áo dài họa tiết, để kiểu tóc xoăn ngắn, bồng bềnh và trang điểm đậm. Anh cho thấy sự bình tĩnh, tự tin khi đối đáp cùng các shark, đồng thời anh còn “đốn tim” khán giả với màn hát vọng cổ mùi mẫn trên sóng truyền hình.

Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự thích thú, ủng hộ Lộ Lộ và háo hức chờ đón chương trình thì cũng có không ít ý kiến hoài nghi, thậm chí phê phán việc nghệ sĩ hát lô tô gọi vốn trên sóng truyền hình.

Hai luồng ý kiến trái chiều từ khán giả trước sự xuất hiện của “thánh lô tô” Lộ Lộ.

Trước những quan điểm trái chiều từ cộng đồng mạng, “Thánh lô tô” Lộ Lộ đã trải lòng chia sẻ với Saostar về quyết định tham gia chương trình để gọi vốn đầu tư, đồng thời bày tỏ suy nghĩ khi đón nhận những chỉ trích, hoài nghi của khán giả.

Theo đó, Lộ Lộ cho biết anh và ê-kíp của mình ấp ủ thực hiện một dự án phát triển trò chơi dân gian lô tô trên mạng trực tuyến nhằm góp phần quảng bá lô tô và tạo thêm “món ăn tinh thần” đặc sắc cho khán giả yêu mến trò chơi này khắp mọi miền đất nước lẫn quốc tế. Ngoài ra, Lộ Lộ cũng mong muốn thành lập thêm một đoàn lô tô để có thể đi biểu diễn phục vụ bà con gần xa và tạo nhiều công việc cho anh em trong đoàn mưu sinh.

Tuy nhiên, trong thực trạng còn nhiều khó khăn hiện tại, các đoàn lô tô phải vất vả hoạt động để kiếm sống, cầm cự và duy trì đoàn thì việc Lộ Lộ quyết định mở rộng quy mô, đầu tư xây dựng thêm một nhóm lô tô được xem là khá liều lĩnh và mạo hiểm.

Lộ Lộ tự tin xuất hiện trong chương trình gọi vốn đầu tư

Chia sẻ về vấn đề này, Lộ Lộ thẳng thắn cho biết: “Thực tế đúng là việc kinh doanh lô tô hiện tại đang rất khó khăn. Đến thời điểm này, tôi vẫn còn đang nợ nần và phải cầm căn nhà của mình hơn 350 triệu đồng để lấy kinh phí duy trì đoàn Sài Gòn Tân Thời. Mỗi tháng, chi phí “cứng” của tôi đã lên tới hơn 550 triệu đồng, áp lực kinh tế rất lớn, đặc biệt là những tháng trời mưa, sân khấu không thể sáng đèn. Tuy nhiên, không riêng gì lô tô mà gần như các sân khấu nghệ thuật hiện nay đều “chết” nếu không có định hướng tốt, do vậy tôi đã ấp ủ và lên kế hoạch phát triển lâu dài cho ê-kíp của mình. Việc thành lập thêm đoàn lô tô là vì lẽ đó. Tôi mong muốn kêu gọi vốn để có thể tái đầu tư và hoạt động lâu dài hơn”.

Ngoài vai trò trưởng đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, Lộ Lộ còn được nhiều khán giả biết đến qua cuộc thi hát bolero nhờ sự duyên dáng, cách cư xử thông minh. Đồng thời, Sài Gòn Tân Thời cũng đón nhận không ít tình cảm từ công chúng khi giành ngôi vị quán quân chương trình Lô tô show. Sau những thành công đó, Lộ Lộ và ê-kíp đã nhận được kha khá lời mời đi biểu diễn trong lẫn ngoài nước, tuy nhiên nam nghệ sĩ trẻ cho biết đời sống của đoàn lô tô vẫn còn lắm chật vật.

Anh nói: “Nếu chỉ hoạt động biểu diễn hát lô tô mỗi đêm ở sân khấu Rubik thì tôi và các chị em trong đoàn Sài Gòn Tân Thời sẽ khó “sống nỗi”. Chính nhờ những show diễn xuất ngoại, chúng tôi mới cầm cự được. Dẫu vậy, chúng tôi quyết tâm phải ráng duy trì sân khấu để giữ hình ảnh thật tốt, từ đó có thêm lời mời biểu diễn bên ngoài hỗ trợ cho hoạt động của đoàn”.

Nói về sự xuất hiện của người chuyển giới trong chương trình gọi vốn đầu tư quy mô, Lộ Lộ không ngần ngại bộc bạch rằng anh mong muốn khẳng định năng lực, đồng thời xóa tan những định kiến, hoài nghi của khán giả về cộng đồng LGBT.

“Đây là lần đầu tiên những người chuyển giới tham gia trong chương trình kêu gọi vốn đầu tư cho dự án của mình. Điều này cho thấy người chuyển giới có năng lực giống như người bình thường, dù thành công hay thất bại thì họ cũng mang đến nguồn cảm hứng tích cực cho cộng đồng. Nếu gọi vốn thành công thì chúng tôi sẽ có thêm kinh phí để duy trì đoàn lô tô và phát triển trò chơi dân gian này. Đồng thời tạo thêm công việc cho những người chuyển giới, vốn gặp nhiều khó khăn khi đi xin việc”, Lộ Lộ bày tỏ.

Song, không chỉ vấp phải ý kiến tranh luận về sự xuất hiện của người chuyển giới trên sóng truyền hình, Lộ Lộ còn hứng chịu những ánh nhìn hoài nghi từ khán giả khi không ít người cho rằng anh tham gia Shark Tank Việt Nam nhằm mục đích “đánh bóng tên tuổi” và thắc mắc “lô tô thì có gì để gọi vốn?”.

Phản hồi ý kiến trên, trưởng đoàn Sài Gòn Tân Thời khẳng khái bày tỏ: “Nhắc đến chương trình Shark Tank Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến những màn gọi vốn cho các thương vụ kinh doanh bạc tỷ. Tôi biết điều đó và dự định ban đầu khi tham gia chương trình này của tôi là nhằm kêu gọi vốn đầu tư cho dự án phát triển trò chơi dân gian lô tô trên mạng trực tuyến. Tôi và ê-kíp đã tính toán kỹ lưỡng việc xây dựng, phát triển dự án trước khi trình bày trước khán giả cùng các shark. Song song đó, tôi kêu gọi thêm vốn mở rộng quy mô hoạt động đoàn lô tô như đã nói ở trên.

Đây không phải lần đầu tôi lên sóng truyền hình, xuất hiện trước công chúng nên quyết định tham gia chương trình, tôi không ngại bị dư luận “ném đá” bởi tôi quan niệm cách mình làm, thể hiện với khán giả mới là điều quan trọng. Nếu như người ta đến với Shark Tank Việt Nam để kêu gọi vốn chục tỷ, trăm tỷ thì tôi và Sài Gòn Tân Thời chỉ gọi vốn vừa đủ nhu cầu hoạt động nhưng vẫn để lại ấn tượng đẹp với khán giả, để công chúng cảm thông, thấu hiểu và yêu thương hơn những người làm lô tô. Tôi không bao giờ muốn mình xuất hiện trên truyền hình tạo ra tiếng vang lớn để đổi lại điều chua chát. Mọi thứ tôi làm từ hình ảnh đến hành động đều phải thật chỉn chu để khán giả tôn trọng mình và tôn trọng những ấp ủ, hoài bão của đoàn lô tô.

Hơn hết, tôi hy vọng công chúng thấu hiểu rằng người chuyển giới cũng có tầm nhìn, tư duy kinh doanh để phát triển bản thân cũng như ngành nghề của mình như những người bình thường khác. Người chuyển giới không phải ai cũng đi vào lối mòn cũ, gắn với những tiêu cực mà họ còn có suy nghĩ, quan điểm tích cực để đóng góp cho xã hội”.

Dòng chữ Lô tô đã bị bôi mờ không rõ nguyên nhân.

Mặt khác, trong đoạn trailer giới thiệu sự xuất hiện của “Thánh lô tô” Lộ Lộ, dòng chữ “Lô tô” đã bị bôi mờ không rõ nguyên nhân. Chia sẻ cảm nghĩ về việc này, Lộ Lộ bộc bạch rằng không biết vì lý do gì mà chữ lô tô bị che đi, điều này khiến anh hụt hẫng và thấy buồn.

“Tôi rất mong chờ ngày chương trình lên sóng nhưng sau khi xem trailer và thấy dòng chữ “Lô tô” bị che mờ, tôi rất buồn. Tôi không biết vì lý do gì nhưng nếu đây là quyết định của nhà đài VTV thì đâu đó họ vẫn còn nặng định kiến về lô tô”, Lộ Lộ cho biết.

Lộ Lộ tên thật là Lâm Quốc Khải, anh là gương mặt nghệ sĩ trẻ khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Lộ Lộ từng tham gia nhiều cuộc thi, gameshow đình đám và đạt thành tích cao như: Á quân Solo cùng bolero 2018; Quán quân Lô tô show mùa đầu tiên cùng đoàn Sài Gòn Tân Thời và lọt vào top 20 cuộc thi Gương mặt truyền hình mùa thứ 2.

Thanh Hương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/lo-lo-len-tieng-ve-viec-xuat-hien-trong-chuong-trinh-goi-von-dau-tu-6238936.html