Lộ manh mối kẻ lừa đảo từ vụ án đe dọa giết người

Quá trình điều tra vụ án Đe dọa giết người, CQĐT đã xác định manh mối, dấu hiệu lừa đảo số tiền lớn của đối tượng khác.

Viện KSND TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thiên Bắc (SN 1982, trú ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên), về tội danh nêu trên.

Đối tượng Bắc đã bị khởi tố, tạm giam

Đối tượng Bắc đã bị khởi tố, tạm giam

Trước đó, ngày 17-9-2020, tại công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn tài chính Diamond thuộc địa bàn phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên xảy ra vụ việc có dấu hiệu tội phạm Đe dọa giết người. Công ty này có cổ phần của Nguyễn Thiên Bắc.

Quá trình điều tra, ngày 28-10-2020, Cơ quan CSĐT CATP Vĩnh Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Tiến Dũng (SN 1984 ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường) về tội Đe dọa giết người.

Trong quá trình điều tra vụ án, CATP Vĩnh Yên đã tiếp nhận nhiều đơn của người dân tố cáo Nguyễn Thiên Bắc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tập trung điều tra manh mối này, Cơ quan CSĐT CATP Vĩnh Yên bước đầu xác định, từ năm 2016 đến 2018, đối tượng Bắc đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến cả tỷ đồng của nhiều người. Thủ đoạn lừa đảo của Bắc là hứa hẹn với các đối tác sẽ giúp họ “chạy” dự án thuê đất 49 năm, từ đó chiếm đoạt tiền.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 23-3, Cơ quan CSĐT CATP Vĩnh Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thiên Bắc về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Bắc có cổ phần ở nhiều doanh nghiệp.

Hiền Linh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/lo-manh-moi-ke-lua-dao-tu-vu-an-de-doa-giet-nguoi-post461899.antd