Lò mổ, xưởng gỗ 'hành' khu dân cư: Thừa nhận Báo phản ánh đúng nhưng vẫn cho hoạt động?

Lực lượng chức năng thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình thừa nhận Báo Sức khỏe và Đời sống phản ánh đúng thực tế tình trạng lò mổ, xưởng gỗ 'hành' khu dân cư nhưng vẫn chưa có động thái nào yêu cầu dừng hoạt động.

Ông Trần Thanh Tâm, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình xác nhận nội dung Báo Sức khỏe và Đời sống phản ánh là đúng. Sau quá trình giết mổ heo, lò mổ giữa khu dân cư gây ra tình trạng hôi tanh vì phân, máu, nội tạng... Lò mổ trong khu dân cư này không có giấy phép hoạt động, được người dân xây dựng tự phát từ quy mô nhỏ rồi tăng dần.

Ông Trần Thanh Tâm, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ba Đồn cho biết lò mổ của hộ gia đình anh Lưu vẫn hoạt động sau phản ánh của Báo.

Ông Trần Thanh Tâm, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ba Đồn cho biết lò mổ của hộ gia đình anh Lưu vẫn hoạt động sau phản ánh của Báo.

Lò mổ của hộ gia đình anh Lưu với số lượng khoảng 10 con heo/ngày mà lãnh đạo phường Quảng Long đã xác nhận hiện vẫn còn hoạt động sau phản ánh của Báo. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ba Đồn chưa có động thái nào yêu cầu đóng cửa hay tạm ngừng hoạt động lò mổ không phép giữa khu dân cư gây ô nhiễm. Việc quan trắc để xác định mức độ ô nhiễm môi trường cũng chưa được thực hiện.

"Lò mổ nằm giữa khu dân cư, không có giấy phép, gây ô nhiễm mà vẫn cứ để hoạt động là chúng tôi không đồng tình rồi. Không có giấy phép thì dù không gây ô nhiễm cũng phải ngừng huống hồ là gây ô nhiễm, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng tôi", một người dân tại tổ dân phố Thủy Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết.

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ba Đồn chưa có động thái nào yêu cầu đóng cửa hay tạm ngừng hoạt động lò mổ không phép giữa khu dân cư gây ô nhiễm. Việc quan trắc để xác định mức độ ô nhiễm môi trường cũng chưa được thực hiện.

Theo ông Tâm, sau khi Báo Sức khỏe và Đời sống phản ánh, Phòng Tài nguyên và Môi Trường có động thái nhắc nhở hộ gia đình anh Lưu thu gom, hạn chế mức độ ô nhiễm.

"Lò mổ không có giấy phép tính ra cũng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nhưng ở Quảng Long nhiều nơi họ không mổ nhỏ lẻ nữa, nên lò của anh Lưu cung cấp lượng thịt cho bà con. Hiện địa phương đã bố trí quỹ đất và yêu cầu hộ anh Lưu sớm xây dựng lò mổ ở địa điểm phù hợp. Trong khi chờ hộ này ra địa điểm giết mổ mới thì nghề sinh sống chính của họ là nghề giết mổ này", Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ba Đồn cho biết.

Trước đó, UBND thị xã và phường Quảng Long cũng đã tiến hành bố trí quỹ đất phù hợp để xây dựng lò mổ tập trung của thị xã và di dời các lò mổ khỏi khu dân cư. Hiện Phòng Tài nguyên và Môi Trường thị xã Ba Đồn đang yêu cầu hộ gia đình anh Lưu sớm triển khai xây dựng lò mổ tập trung để sớm đưa lò mổ khỏi khu dân cư

"Trong thời gian tới Phòng sẽ phối hợp với phường để làm việc xem hộ gia đình anh Lưu có kế hoạch như thế nào. Sẽ rà soát lại số lượng giết mổ hằng ngày. Xác định mức độ ô nhiễm và có hướng xử lý phù hợp", ông Trần Thanh Tâm, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ba Đồn thông tin.

Trong thời gian chờ cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, người dân vẫn phải chịu cảnh ô nhiễm từ những lò mổ không phép.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống có bài viết phản ánh người dân tổ dân phố Thủy Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) phải sống chung với tình trạng ô nhiễm vì hoạt động của lò mổ giữa khu dân cư nhiều năm nay. Dù rất bức xúc trước tình trạng ô nhiễm nhưng người dân ở đây ngại tiết lộ tên tuổi vì lý do "sợ phiền phức".

"Hôi thối khủng khiếp, lò mổ chở từng xe mấy chục con lợn về nuôi tạm rồi giết mổ. Không biết hệ thống xử lý chất thải có đảm bảo không mà mùi phân, mùi hôi tanh của thịt cứ đày đọa người dân nhiều năm nay. Bên cạnh đó là xưởng cưa ồn ào, bụi và còn ngâm gỗ ở ao tù nước ô nhiễm ngay sau lưng lò mổ", một người dân cho biết.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống phản ánh lò mổ với quy mô giết mổ khoảng 10 con heo/ngày nằm giữa khu dân cư gây ô nhiễm.

Để giảm thiểu tác động từ các nguồn ô nhiễm, người dân ở đây phải đóng kín cửa nhà cả ngày. Nhưng hiện trạng ô nhiễm cứ kéo dài, khiến chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng kém.

"Ở giữa đô thị phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường và tiếng ồn cả ngày lẫn đêm. Người già, trẻ nhỏ ở nhà phải đóng kín cửa", một người dân ở Tổ dân phố Thủy Sơn nói.

Được biết, để sớm chấm dứt tình trạng ô nhiễm, người dân nơi đây đã có phản ánh tới cơ quan chức năng.

Chất lượng môi trường xung quang lò mổ không đảm bảo cho sinh hoạt của người dân.

"Ngày nắng hôi thối, ồn ào. Ngày mưa đỡ hôi nhưng có nguy cơ nước bẩn từ ao tù tràn vào nhà. Người dân phản ánh tới chính quyền để sớm chấm dứt tình trạng khốn khổ vì tình trạng ô nhiễm này nhiều lần", một người dân cho biết.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Văn Sáu, Chủ tịch UBND phường Quảng Long cho biết, các lò mổ heo tại TDP Thủy Sơn đều không có giấy phép hoạt động. Khi phát hiện tình trạng ô nhiễm do lò mổ gây ra, phường Quảng Long đã phối hợp với đơn vị chức năng để xử lý.

"Lò mổ của anh Lưu khi làm nhà họ kết hợp với lò mổ từ hàng chục năm nay. Quy mô giết mổ từ vài con đến nay khoảng 10 con/ngày. Địa phương cũng nhắc nhở và yêu cầu di dời lò mổ ra khỏi khu dân cư. Phía thị xã đã có chủ trương xây dựng lò mổ tập trung. Còn ao đọng, địa phương đã làm cống thoát ra kênh Kịa. Xưởng cưa trong dân gây bụi, ồn ào, địa phương cũng đã có đề nghị di dời", Chủ tịch phường Quảng Long cho biết.

Video: Lò mổ, xưởng gỗ giữa khu dân cư đông đúc "hành" dân trong nhiều năm.

Hùng Trần

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lo-mo-xuong-go-hanh-khu-dan-cu-thua-nhan-bao-phan-anh-dung-nhung-van-cho-hoat-dong-16923042717072521.htm