Lỡ một chỉ tiêu

Sau ba tháng triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018, tuổi trẻ cả nước hân hoan với hàng chục nghìn công trình thanh niên các cấp được thực hiện; hàng trăm ki-lô-mét đường giao thông nông thôn, hàng nghìn ngôi nhà nhân ái, nhà tình nghĩa... được xây mới. Tuy nhiên, có một chỉ tiêu quan trọng Chiến dịch chưa hoàn thành.

Thanh niên tình nguyện chiến dịch “Mùa hè xanh” (thuộc Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018) khơi thông dòng chảy Rạch Ông Một (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Ảnh do Ban Tổ chức chiến dịch cung cấp

Thanh niên tình nguyện chiến dịch “Mùa hè xanh” (thuộc Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018) khơi thông dòng chảy Rạch Ông Một (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Ảnh do Ban Tổ chức chiến dịch cung cấp

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 là điểm nhấn trong các hoạt động xung kích vì cộng đồng của tuổi trẻ cả nước. Không chỉ diễn ra trong bối cảnh năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Chiến dịch còn lần đầu được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh coi như phong trào chính, mũi nhọn xuyên suốt các hoạt động của tuổi trẻ. Diễn ra trong suốt ba tháng kể từ ngày 2-6 vừa qua, gắn với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch đặt ra cho các cấp bộ Đoàn yêu cầu cụ thể: Đổi mới, phát huy tốt nhất sức sáng tạo của thanh niên trong mỗi hoạt động.

Để đáp ứng những yêu cầu đó, T.Ư Đoàn đã triển khai Chiến dịch tại tất cả các đơn vị trên cả nước, cụ thể hóa theo từng tuyến đối tượng. Đồng thời, xác lập chín nhóm chỉ tiêu cụ thể của Chiến dịch, coi đây là tiền đề cho năm tới đây - năm Chiến dịch tròn 20 “tuổi” tổ chức ở cấp T.Ư Đoàn, cột mốc về sự trưởng thành đầy tự hào của thanh niên Việt Nam qua những cống hiến cho xã hội.

Sau một mùa hè sôi nổi, Chiến dịch đã thu hút gần 824 nghìn thanh niên tham gia, triển khai thành gần 25 nghìn đội hình chuyên biệt, hoàn thành tám trong tổng số chín chỉ tiêu mà T.Ư Đoàn đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt mức nhiều lần. Theo thống kê, nhờ sức trẻ của lực lượng đoàn viên, thanh niên cả nước, trong ba tháng hè vừa qua, đã có hơn 3.300 km đường giao thông nông thôn được sửa chữa; gần 740 km đường giao thông nông thôn, hơn 1.200 tuyến phố “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn”, 1.330 nhà nhân ái, 565 nhà tình nghĩa, 183 nhà khăn quàng đỏ, 85 nhà bán trú cho em, hơn 1.000 điểm sinh hoạt, vui chơi thanh thiếu nhi được xây mới; hơn 510 nghìn người dân được khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; gần 98 nghìn lượt thanh niên được tập huấn kiến thức khởi nghiệp; hỗ trợ, giúp đỡ hơn 225 nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bằng cách thức triển khai, tổ chức các chương trình hiện đại, nhanh nhạy, nhiều tỉnh, thành đoàn đã thể hiện rõ nét hơn tính chủ động trong Chiến dịch. Nhiều địa phương, đơn vị trước đây còn lúng túng, chậm trễ trong tiếp cận, triển khai chưa thiết thực, thiếu điểm nhấn các nội dung của Chiến dịch... thì nay đã chuyển động tích cực, hiệu quả hơn.

Bên cạnh những kết quả đáng mừng, Chiến dịch cũng bộc lộ một số hạn chế. Đáng chú ý nhất có việc không hoàn thành chỉ tiêu số 9 về “Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 300 nghìn ý tưởng, sáng kiến”. Thực tế, khi Chiến dịch kết thúc, tổng số ý tưởng, sáng kiến của thanh niên đề xuất với các cấp bộ Đoàn chỉ đạt hơn 46 nghìn. Trong đó, chỉ có khoảng 5.800 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng. Nếu so với con số ban đầu đặt ra, thì kết quả nêu trên quả là quá khiêm tốn. Trong khi đó, Chiến dịch đã đặt ra không ít cơ hội tiếp nhận ý tưởng sáng tạo của thanh niên trong xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới, môi trường, y tế, an toàn giao thông... Đây đều là những điều kiện tốt để thanh niên đóng góp sức trẻ bằng bàn tay và cả khối óc.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là đợt sinh hoạt chính trị hướng về cộng đồng lớn nhất hằng năm của tuổi trẻ cả nước. Trong khoảng thời gian ba tháng diễn ra Chiến dịch, có rất nhiều yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp bộ Đoàn. Vì vậy, chắc chắn không có khái niệm “đi tình nguyện thừa”, nghĩa là tham gia Chiến dịch mà không nắm công việc, không rõ vị trí, chức năng, không biết phải làm gì. Chỉ tiêu số 9 không hoàn thành đặt ra một vấn đề mà các thủ lĩnh thanh niên cần suy nghĩ để thay đổi cách tiếp cận thanh niên, cách đặt từng đối tượng thanh niên nhất định vào vị trí thích hợp... sao cho các bạn trẻ thật sự hòa mình vào hoạt động. Từ đó, thanh niên sẽ hiểu rõ ý nghĩa cộng đồng của Chiến dịch, phát huy hết nguồn lực trí tuệ thay vì chỉ “góp sức” đơn thuần như từ trước đến nay.

LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37769102-lo-mot-chi-tieu.html