Lộ mức phạt chủ phương tiện chở cây 'quái thú' trên QL1A

Cơ quan chức năng đã xử lý 3 xe đầu kéo và xe tải chở theo cây 'quái thú' vi phạm quá khổ, quá tải trên QL1A theo quy định của luật Giao thông.

Nguồn tin từ trạm CSGT Phú Lộc thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, trạm này vừa phát hiện và xử lý 3 xe đầu kéo và xe tải chở theo cây “quái thú” vi phạm quá khổ, quá tải theo quy định của luật Giao thông, báo Thanh niên đưa tin.

Xe chở cây khủng của công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn bị cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế xử phạt. Ảnh: Liên Phương.

Sau khi phát hiện các phương tiện kể trên có dấu hiệu vi phạm, lực lượng của trạm cho dừng xe kiểm tra. Qua đó, CSGT xác định có 3 xe tải hạng nặng chở cây “quái thú” gồm: Xe tải mang BKS 73C - 028.80, do tài xế Nguyễn Ngọc Linh, trú TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, điều khiển vi phạm chở cây vượt quá chiều dài hơn 10%, quá tải cầu đường từ 20-50%; xe đầu kéo BKS 73C - 021.48 kéo theo rờ-moóc BKS 73R - 003.82, do tài xế Trần Sỹ Đồng, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, điều khiển lỗi vượt quá chiều dài, quá chiều cao hàng hóa; xe đầu kéo BKS 73C - 046.05 kéo rờ-moóc BKS 73R – 002.01 vi phạm 3 lỗi quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường từ 20-50%.

Các tài xế khai nhận chở cây cho công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (đóng tại tỉnh Quảng Bình). Trong chiều tối 31/3, trạm CSGT Phú Lộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm đối với 3 xe chở cây tổng cộng 81,7 triệu đồng và tước bằng lái của các tài xế từ 1 - 3 tháng. Sau khi xử phạt, trạm CSGT Phú Lộc đã yêu cầu chủ các phương tiện trên phải hạ tải cây chở trên xe, hạ chiều cao, giảm chiều dài mới cho phép lưu hành; nếu không, phải có giấy phép lưu hành đặc biệt. Thế nhưng đến chiều 1/4, cả 3 cây cổ thụ đã được các tài xế bỏ lại tại 1 bãi đất trống .

Cây "quái thú" được cho là cây đa. Ảnh Phi Hoàng.

Trao đổi trên báo Đất Việt về việc bỏ lại cây "quái thú" ở bên đường, ông Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn cho biết: "Không phải bỏ cây đi mà tạm thời để đó, đến khi xin được giấy phép thì chúng tôi tiếp tục chở đi. Hiện, công ty không có ai ở đó để coi, chăm sóc cây cả. Cái này chủ cây quyết. Cây chết hoặc bị mất trộm cũng phải chịu. Khi nào xin được giấy phép chúng tôi lại chở tiếp.

Theo 1 số nguồn tin ban đầu, đây là các cây đa cổ thụ. Tuy nhiên, 1 người dân chơi cây rừng lâu năm khẳng định đây không phải là cây đa mà là cây vối cổ có thân rất lớn, thường mọc tự nhiên trong các khu rừng, báo Tiền Phong đưa tin.

3 cây "quái thú" bỏ lại bên đường.

Theo đó, khoảng 20h ngày 26/3, một gốc cây gỗ siêu khủng được xe đầu kéo BKS 73C – 034.64, có rơ-moóc BKS 73R - 003.38 chở nghênh ngang trên QL1A từ Quảng Bình đi qua tỉnh Hà Tĩnh để ra các tỉnh phía Bắc. Mặc dù cây gỗ rất lớn, che chắn sơ sài, chằng buộc đơn giản, nằm hẳn ra ngoài thành thùng xe… nhưng vẫn "lọt" qua nhiều chốt chặn của các lực lượng chức năng địa phương.

Trả lời báo Dân trí ngày 31/3, 1 lãnh đạo phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đang cho trích xuất camera để làm rõ các lỗi vi phạm ATGT của chiếc xe chở "quái thú" khi lưu thông trên QL1A qua địa bàn tỉnh này. Khi phát hiện sai phạm, CSGT sẽ tiến hành phạt nguội doanh nghiệp theo quy định.

Bên cạnh đó, cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cũng thông tin, đây không phải là lần đầu công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn sai phạm chở quá khổ, quá tải, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Đơn vị đã nhiều lần xử lý sai phạm của doanh nghiệp này trong hoạt động vận tải.

Trước đó, ông Nguyễn Hải Sơn trả lời trên báo Dân trí đã thừa nhận chiếc xe nói trên là của đơn vị ông và cho biết thêm, phương tiện đang chở cây cho một nguyên lãnh đạo ngành công an. Điều đáng nói, không lâu sau đó, trả lời trên báo Giao thông, ông Sơn lại phủ nhận thông tin trên.

Liên quan đến vấn đề này, vị nguyên lãnh đạo ngành công an phủ nhận thông tin chiếc xe chở cây cho cá nhân ông.

Hà Giang (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/lo-muc-phat-khung-chu-phuong-tien-cho-cay-quai-thu-tren-ql1a-a364675.html