Lo ngại biến thể Delta, Philippines cấm khách Malaysia và Thái Lan nhập cảnh

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh ở Đông Nam Á, lệnh cấm du khách Thái Lan và Malaysia nhập cảnh vào Philippines sẽ có hiệu lực từ ngày 25/7 và kéo dài đến ngày 31/7.

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines cho biết nước này sẽ cấm nhập cảnh đối với những du khách đến từ Malaysia và Thái Lan trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta - biến chủng của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây truyền cao.

Ảnh minh họa: AFP.

Ảnh minh họa: AFP.

Cụ thể, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Harry Roque cho biết, việc hạn chế đi lại sẽ có hiệu lực từ ngày 25/7 và kéo dài đến ngày 31/7. Philippines trước đó đã cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ 8 quốc gia bao gồm Indonesia và Ấn Độ.

Lệnh cấm nhập cảnh của Philippines đối với du khách Malaysia và Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh Malaysia hôm qua ghi nhận 134 ca Covid-19 tử vong và 13.034 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm tại nước này lên lần lượt 7.574 và 964.918.

Trong khi đó, Bộ Y tế Thái Lan hôm 22/7 ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục trong ngày thứ 2 liên tiếp, lên tới 13.655, nâng tổng số ca nhiễm lên 453.132. Bộ Y tế Thái Lan còn thông báo có thêm 87 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 3.697, trong đó có tới 3.603 được ghi nhận kể từ ngày 1/4, khi làn sóng Covid-19 thứ 3 bắt đầu bùng phát ở nước này./.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch) Nguồn: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/lo-ngai-bien-the-delta-philippines-cam-khach-malaysia-va-thai-lan-nhap-canh-876301.vov