Lo ngại căng thẳng thương mại, vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng giá

Trong phiên giao dịch hôm nay, hai thị trường vàng thế giới và nội địa diễn biến tích cực trong khi thị trường chứng khoán ảm đạm, chỉ số đồng USD cũng sụt giảm mạnh.

Lúc 15g30 ngày 13/6, giá vàng SJC tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, lên mức 37,2 triệu đồng/lượng trên cả ba thị trường TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn vẫn giữ nguyên giá bán ra của hôm qua, TP.HCM: 37,4 triệu đồng/lượng, Đà Nẵng và Hà Nội: 37,42 triệu đồng/lượng.

 Giá vàng đã tăng cao khi thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất trong thời gian tới và căng thẳng địa chính trị leo thang. Ảnh minh họa: IT.

Giá vàng đã tăng cao khi thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất trong thời gian tới và căng thẳng địa chính trị leo thang. Ảnh minh họa: IT.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng Thăng Long 999,9 ở mức 37,18 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 37,63 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, cao hơn 90.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm trước.

Mỗi lượng vàng nữ trang 99,99 hôm nay tăng nhẹ 30.000 đồng theo cả hai chiều mua và bán ở Hà Nội và Đà Nẵng, dao động tại ngưỡng 36,91 - 37,61 triệu đồng/lượng. Ở TP.HCM tăng 50.000 đồng/lượng, được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 36,88-37,58 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm trên, giá vàng thế giới trên sàn Kico giao dịch ở mức 1.337,4 - 1.338,4 USD/ounce, tăng 4,3 USD/ounce so với phiên liền trước.

Các chuyên gia nhận định, có hai sự kiện quan trọng chắc chắn sẽ tác động tích cực đến thị trường vàng và gây sức ép lớn cho thị trường chứng khoán cũng như đồng bạc xanh. Đầu tiên là kết quả không chắc chắn của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Vấn đề này càng kéo dài lâu thì càng tiềm tàng nhiều rủi ro về sự chậm lại của nền kinh tế toàn cầu.

Căng thẳng giữa hai “gã khổng lồ” kinh tế thế giới có hạ nhiệt và nối lại đàm phán hay không sẽ phụ thuộc vào cuộc gặp của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại thành phố Osaka (Nhật Bản) trong 2 ngày 28 - 29/6. Mặc dù còn chưa đầy 3 tuần nữa sự kiện sẽ diễn ra nhưng đến nay Mỹ và Trung Quốc đều chưa chính thức lên tiếng xác nhận và không có động thái gì chuẩn bị cho kế hoạch này.

Hôm 10/6, ông chủ Nhà Trắng bày tỏ mong muốn gặp người đồng cấp Trung Quốc, đồng thời đe dọa sẽ áp thêm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu nếu ông Tập không tham dự hội nghị G20.

Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thống Donald Trump cho biết ông chủ động trì hoãn việc đi đến một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và sẽ không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào trừ khi Bắc Kinh chấp nhận những điều khoản mà hai nước đã đàm phán trước đây.

Thứ hai, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ có hành động nới lỏng chính sách tiền tệ, đặc biệt là sau những bình luận của Chủ tịch Jerome Powell và Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis - James Bullard. Hai lãnh đạo này nhấn mạnh FED sẵn sàng cắt giảm lãi suất để tiếp tục duy trì tăng trưởng của nền kinh tế số một thế giới.

Theo FedWatch CME, khả năng FED cắt giảm lãi suất lên tới hơn 80% vào tháng 7 sau cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Hiện ngân hàng trung ương nước Mỹ đang giữ lãi suất ở mức 2,25%-2,5% và thị trường đang hy vọng FED hạ lãi suất ít nhất ba lần từ nay đến cuối năm nay.

Giá vàng sẽ sớm đạt mức 1.700 USD?

Các nhà đầu tư đang gióng hồi chuông cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đứng trước nguy cơ suy thoái và đang xem vàng là tài sản trú ẩn an toàn. Ảnh minh họa: IT.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin Bloomberg, tỷ phú Paul Tudor Jones cho biết, tài sản yêu thích của ông trong 1 - 2 năm tới chính là vàng. Giám đốc kiêm nhà sáng lập Tudor Investment Corporation chia sẻ thêm, nếu vượt qua mức 1.400 USD/ounce sẽ tạo tiền đề thúc đẩy kim loại quý lên ngưỡng 1.700 USD/ounce "khá nhanh", trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang đứng bên bờ vực suy thoái do căng thẳng thương mại toàn cầu tiếp tục leo thang.

Nhận định của tỷ phú Jones được đưa ra khi giá vàng giữ mức tăng gần đây và đang chứng kiến hiệu suất hàng tuần tốt nhất trong năm. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 giao dịch ở mức 1.337,3 USD/ounce, tăng 0,45%.

Ngoài ra, các tỷ phú khác cũng bày tỏ lạc quan vào thị trường vàng. Tháng trước, Thomas Kaplan, Chủ tịch kiêm Giám đốc đầu tư của Electrum Group, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với David Rubenstein trên kênh truyền hình Bloomberg rằng giá vàng tăng cao từ 3.000 - 5.000 USD trong vòng một thập kỷ.

Trong cuộc trò chuyện với Kitco News, David Einhorn - người sáng lập Greenlight Capital, cũng chia sẻ, ông dành tình cảm đặc biệt cho vàng.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/lo-ngai-cang-thang-thuong-mai-vang-trong-nuoc-va-the-gioi-tiep-tuc-tang-gia-164726.html