Lo ngại khi Hoàng thân Philip phải chuyển bệnh viện

Không khí ở Lâu đài Windsor chùng xuống do lo lắng cho tình hình sức khỏe của Hoàng thân Philip sau khi ông phải chuyển sang bệnh viện khác để làm các xét nghiệm về tim mạch.

Hoàng thân Philip, 99 tuổi, được chuyển đi bằng xe cứu thương vào khoảng 11h ngày 1/3 từ bệnh viện tư King Edward VII ở trung tâm thủ đô London tới St Bartholomew, bệnh viện lâu đời nhất nước Anh, gần nhà thờ St Paul, nơi ông sẽ trải qua nhiều xét nghiệm về tim. Các nhân viên đã căng ô để đảm bảo tính riêng tư của Công tước xứ Edinburgh khi ông nằm trên cáng và được chuyển ra xe.

Các nguồn tin tối 1/3 cho biết bầu không khí ở Lâu đài Windsor đang trầm lặng vì lo lắng cho sức khỏe của Hoàng thân.

"Nhân viên ở Windsor và toàn bộ các thành viên hoàng gia hiện cùng nhau cầu nguyện cho Công tước xứ Edinburgh. Mọi người đều đã cùng nhau nỗ lực để giữ cho hoàng thân và Nữ hoàng được an toàn trong suốt cuộc khủng hoảng Covid-19 trong vòng 11 tháng qua nhưng có một sự thay đổi lớn trong bầu không khí ở đây khi tất cả mọi người dần nhận ra Hoàng thân sẽ không được về nhà sớm. Tất cả mọi người hiện dành sự quan tâm, suy nghĩ hướng tới Hoàng thân, mong ông sớm vượt qua đợt ngã bệnh này", một nguồn tin từ phía hoàng gia Anh chia sẻ.

Các nhân viên che ô khi Hoàng thân được đưa ra xe cứu thương bằng cáng. Ảnh: PA.

Trong khi đó, Điện Buckingham thì cho biết: "Hoàng thân hiện vẫn cảm thấy khá thoải mái và đang đáp ứng với phác đồ điều trị nhưng dự kiến vẫn sẽ ở bệnh viện ít nhất tới cuối tuần".

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng chồng của Nữ hoàng Anh có thể sẽ phải ở bệnh viện trong "4 đến 6 tuần" và phải truyền kháng sinh nếu bị nhiễm trùng tim.

"Có nhiều khả năng ngài ấy còn bị nhiễm trùng ở nơi khác, rất có thể là ở nhiễm trùng tiết niệu hoặc ngực, và áp lực lên cơ thể đã gây ảnh hưởng tới vùng tim. Vì thế, ngài ấy cần được đưa tới trung tâm chuyên sâu để đảm bảo rằng tim vẫn đang hoạt đông tốt, trong khi đó vẫn sẽ tiếp tục được điều trị nhiễm trùng. Đây đều chỉ là phỏng đoán và thật khó để rút ra kết luận với rất ít thông tin được cung cấp. Hoàng thân khỏe hơn nhiều so với những người cùng độ tuổi và rõ ràng là một người đàn ông kiên cường. Tôi mong ngài khỏe mạnh và sớm hồi phục", bác sĩ tim mạch Aseem Malhotra thuộc Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia nói.

Hoàng thân Philip đang trải qua đợt nằm viện lâu nhất từ trước tới nay. Ảnh: Hello.

Các bác sĩ tại Bệnh viện St Bartholomew sẽ tiếp tục chữa trị tình trạng nhiễm trùng cho Hoàng thân Philip cũng như tiến hành các xét nghiệm, theo dõi tim cần thiết cho ông.

Không rõ Hoàng thân Philip bị nhiễm trùng gì trước khi nhập viện vào ngày 16/2, nhưng trước đây ông từng bị nhiễm trùng bàng quang.

Trong khi Hoàng thân Philip tiếp tục được chăm sóc y tế, Nữ hoàng ngay lúc này rất cần sự ủng hộ của gia đình khi chuẩn bị cho một trong những tuần lễ gây tranh cãi nhất trong lịch sử hoàng gia. Mặc dù Nữ hoàng đã khuyên những người khác hãy quên đi những câu chuyện liên quan tới cháu trai Harry và người vợ Mỹ Meghan Markle, việc cuộc phỏng vấn của cặp vợ chồng với nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey sắp được phát sóng lúc này được cho là sẽ khiến cho hoàng gia Anh bị chia cắt thêm.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/lo-ngai-khi-hoang-than-philip-phai-chuyen-benh-vien-20210302155633666.htm