Lo ngại lệnh trừng phạt của Mỹ, công ty Trung Quốc từ chối dầu Venezuela

Công ty dầu khí lớn nhất Trung Quốc đã từ chối mua dầu trực tiếp của Venezuela do lo ngại chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang siết chặt trừng phạt nhằm vào Caracas.

Vào tháng 5, sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran có hiệu lực, Trung Quốc đã ngừng mua dầu từ Iran. (Nguồn: Panorama)

Hãng Bloomberg dẫn một số nguồn thạo tin cho hay công ty dầu khí lớn nhất Trung Quốc CNPC đã từ chối gần 5 triệu thùng dầu của Tập đoàn PDVSA Venezuela.

Theo lời người cung cấp tin, điều này xảy ra sau lệnh trừng phạt mới nhất của ông Trump. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong một thập kỷ qua xảy ra việc một công ty của Trung Quốc từ chối dầu của Venezuela.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, điều này không đồng nghĩa Trung Quốc sẽ hoàn toàn không mua dầu của quốc gia Nam Mỹ nữa, vẫn có các công ty khác tiếp tục chuyển dầu từ Venezuela sang Trung Quốc.

Vào tháng 5, sau khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran có hiệu lực, Trung Quốc đã ngừng mua dầu từ Iran.

Hiện phía công ty CNPC vẫn chưa có bình luận nào về sự việc này.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lo-ngai-lenh-trung-phat-cua-my-cong-ty-trung-quoc-tu-choi-dau-venezuela-99525.html