Lo ngại LNA, GNA nhờ Thổ cấp hệ thống phòng không

Chính phủ GNA đã ký các thỏa thuận hợp tác với Ankara và đề nghị Ankara cung cấp hệ thống phòng không, yểm trợ cho lực lượng quân đội nước này.

Chính phủ Hiệp định quốc gia Libya (GNA) do thủ tướng Faiz Saraj đứng đầu, đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp các hệ thống phòng không, kênh truyền hình Al Hadath cho biết. Hội đồng các Bộ trưởng ở Tripoli cũng muốn không quân Thổ Nhĩ Kỳ yểm hộ cho các lực lượng mặt đất GNA. Ngoài ra, GNA còn yêu cầu hải quân Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ các lực lượng không quân và lực lượng mặt đất của nước này.

Cuộc chiến kéo dài ở Libya giữa quân đội LNA và GNA.

Cuộc chiến kéo dài ở Libya giữa quân đội LNA và GNA.

Trước đó, Ankara đã phê chuẩn bản ghi nhớ hợp tác quân sự với GNA, được ký bởi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Thông tin này đã chính thức được công bố trên tờ Resmi Gazete.

Cụ thể, vào ngày 21/12, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn một bản ghi nhớ hợp tác quân sự với chính phủ GNA. Trước đó, ông đã nói về khả năng gửi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tới Libya nếu lực lượng GNA yêu cầu. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bảo về chính quyền GNA khỏi Quân đội quốc gia Libya (LNA) do Khalifa Haftar lãnh đạo.

Vào cuối tháng 11/2019, ông Erdogan và ông Faiz Saraj đã ký các bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quân sự và tìm hiểu về các khu vực hàng hải. Sau đó, quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn bản ghi nhớ về các khu vực hàng hải vào ngày 5/12.

Hy Lạp, Ai Cập và quốc hội ở miền đông Libya đã gọi những tài liệu này là bất hợp pháp và không hợp lệ. Cụ thể, đặc phái viên của người đứng đầu chính phủ lâm thời ở miền đông Libya Abdullah at-Thani Aref Ali Nayed cho biết rằng, thực tế quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã ở Libya nhiều tháng và các thỏa thuận này chỉ cần thiết để hợp pháp hóa sự hiện diện này.

“Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã có mặt ở Libya nhiều tháng trước. Các chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ, chuyên gia về thông tin liên lạc, lính bắn tỉa Thổ Nhĩ Kỳ và các máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã hiện diện ở nước này nhiều tháng trước, thậm chí trước khi những thỏa thuận này được ký. Các thỏa thuận này chỉ đơn giản là để hợp pháp hóa sự hiện diện của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ hoặc bổ sung thêm lực lượng”, ông này nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch ủy ban quốc tế của Hội đồng liên bang Konstantin Kosachev bày tỏ ý kiến rằng, phía Thổ Nhĩ Kỳ không muốn tham gia các hoạt động quân sự, mặc dù đã gửi lực lượng quân đội tới Libya. Thực tế Thổ Nhĩ Kỳ có mặt ở Libya đơn giản là để giải quyết các vấn đề xung đột ở nước này.

Vào ngày 12/12, ông Haftar tuyên bố bắt đầu một trận chiến quyết định và tiến vào Tripoli, nằm dưới sự kiểm soát của quân đội GNA. Theo truyền thông Libya, các cuộc đụng độ đang tiếp tục diễn ra ở ngoại ô thủ đô Libya giữa lực lượng Haftar và Saraj.

Thực tế, cuộc tấn công vào Tripoli đã bắt đầu vào tháng 4/2019. Tuy nhiên, Quân đội quốc gia Libya không đạt được thành công đáng kể nào. Hiện tại, các bên tiếp tục duy trì vị thế của mình và tiếp tục không kích và pháo kích lẫn nhau.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Libya bắt đầu vào năm 2011 sau khi ám sát và lật đổ người đứng đầu nhà nước Muammar Gaddafi. Kể từ đó, hai hệ thống chính trị cùng tồn tại song song ở đất nước này: chính quyền ở phía đông đang hợp tác với đội quân của nguyên soái Khalifa Haftar và ở Tripoli (phía tây) chính quyền mới được hình thành với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc và liên minh châu Âu do Faiz Saraj lãnh đạo.

Minh Tú

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/lo-ngai-lna-gna-nho-tho-cap-he-thong-phong-khong-3394247/