Lo ngại sự cố tràn dầu từ tàu bị chìm ở Cù Lao Chàm

Ngày 27-3, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến tàu Giang Anh 18 mang số hiệu HP-5969 chở 2.960 tấn xi-măng và hơn 7.000 lít dầu DO gặp nạn tại vùng biển Cù Lao Chàm (thuộc xã Tân Hiệp, TP Hội An), hiện tàu đã gãy làm hai, một phần đã chìm xuống biển. Do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên các lực lượng chức năng hiện vẫn chưa thể tiếp cận để hút lượng dầu trên tàu.

Tàu Giang Anh 18 thời điểm vừa gặp nạn tại khu vực biển Cù Lao Chàm.

Như đã thông tin, lúc 5 giờ 20 ngày 24-3, tàu Giang Anh 18 mang số hiệu HP-5969 (thuộc Công ty TNHH Thương mại và vận tải biển Giang Anh), do ông Hoàng Tiến Mạnh làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thuyền viên. Tàu chở 2.960 tấn xi-măng và hơn 7.000 lít dầu DO, đang trên hành trình từ Hải Phòng đến cảng Chu Lai (huyện Núi Thành, Quảng Nam), khi đến vùng biển Cù Lao Chàm thì bất ngờ đâm vào bãi đá cạn khiến nước tràn vào tàu, làm tàu nghiêng và chìm dần.

Nhận tin báo, BĐBP tỉnh Quảng Nam phối hợp các ngành chức năng triển khai các biện pháp cấp bách cứu nạn các thuyền viên an toàn và ứng phó sự cố tràn dầu. Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết, khu vực tàu chìm nằm trong vùng phục hồi sinh thái khu bảo tồn biển, thuộc vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới nên sẽ rất nguy hại nếu xảy ra sự cố tràn dầu. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng cần hút sạch dầu trên tàu trước khi trục vớt tàu và hàng hóa ra khỏi nơi gặp nạn.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tàu Giang Anh 18 vẫn ở vị trí cũ, nhưng đã gãy làm hai, phần lái tàu bao gồm cabin điều khiển và một phần khoang hàng phía sau bị chìm. Các lực lượng chức năng tổ chức quay phao nhằm đề phòng dầu loang ra khu vực xung quanh. Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (được chủ tàu hàng Giang Anh 18 thuê ứng phó sự cố tràn dầu) đang triển khai việc hút dầu từ tàu hàng Giang Anh 18, nhưng do điều kiện thời tiết không đảm bảo nên các lực lượng chưa thể tiếp cận để thực hiện. Nếu tiếp cận được vị trí tàu chìm thì khoảng 3 ngày mới hút hết lượng dầu trên tàu này. “Trước tình hình trên, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Hải đội 2, Đồn BP Cù Lao Chàm ứng trực, đảm bảo an toàn hàng hải khu vực tàu hàng bị nạn. Giám sát chặt chẽ quá trình hút dầu của Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam từ tàu hàng Giang Anh 18; sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu khi phát hiện vệt dầu loang. Hiện tại chưa phát hiện vệt dầu loang xung quanh khu vực tàu hàng bị nạn. Đồng thời tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Thương mại và vận tải biển Giang Anh để giải quyết các vấn đề liên quan đến tàu hàng Giang Anh 18” - Đại tá Trần Mạnh Hùng- Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Nam thông tin.

Liên quan đến vụ việc trên, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn giao Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh (Cơ quan Thường trực TKCN trên biển và hải đảo) chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, UBND TP Hội An, Công ty TNHH Thương mại và vận tải biển Giang Anh, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lực lượng quản lý, bảo vệ tàu Giang Anh 18 bị nạn, sẵn sàng xử lý các sự cố, tình huống phát sinh nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực biển Cù Lao Chàm; hướng dẫn Công ty Giang Anh lập phương án ứng phó, tránh để xảy ra sự cố tràn dầu và phương án trục vớt tàu bị nạn, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, xử lý đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Lê Hải

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lo-ngai-su-co-tran-dau-tu-tau-bi-chim-o-cu-lao-cham-post292773.html