Lo ngại tình hình tội phạm diễn biến phức tạp

Sáng nay 4/11, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã trình bày Báo cáo công tác năm 2019. Trong báo cáo gửi đến Quốc hội, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí bày tỏ lo ngại về tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp.

Từ đầu năm 2019 đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố gần 79.000 vụ án. Nhiều vụ giết người thể hiện tính côn đồ, manh động, mất nhân tính đang gia tăng, trong đó có vụ hiếp dâm, sát hại thiếu nữ giao gà tại Điện Biên; giết người phi tang tại Lâm Đồng; giết người cướp taxi ở Hà Nội; giết người đổ bê tông tại Bình Dương...

 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí

Đặc biệt, tội phạm ma túy tăng nhanh khi lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy trái phép với số lượng lớn, chủ yếu do người nước ngoài cầm đầu. Số ma túy này đều vận chuyển qua Việt Nam để tiêu thụ ở nước thứ ba. Hồi tháng 9, Bộ Công an bắt giữ 13 tấn hóa chất phục vụ sản xuất ma túy do nhóm người Trung Quốc cầm đầu tại Kon Tum hồi tháng 9; tháng 4 bắt 1,1 tấn ma túy tổng hợp tại TP HCM...

Tội phạm xâm phạm quản lý kinh tế và môi trường cũng tăng với nhiều vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm cho vay lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kinh doanh gây hậu quả nghiêm trọng như vụ đại gia Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng Đại Tín.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết năm 2019, số vụ tham nhũng được khởi tố, điều tra tăng 3,9% so với năm 2018.

Trong đó, số vụ án do Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố tăng 54,5%. Tiến độ điều tra, truy tố tăng trên 4,1% chỉ tiêu Quốc hội, vượt 18,2% kế hoạch của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng.

VKSND tối cao đã yêu cầu và áp dụng các biện pháp tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản giá trị trên 20.000 tỉ đồng. Tỉ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt tăng 7,4%. Hiện viện tiếp tục phối hợp đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng lớn.

"VKSND tối cao kiến nghị Quốc hội có cơ chế xử lý và sớm thu hồi các tài sản nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tránh tình trạng đóng băng tài sản gây thất thoát và nhiều hệ lụy khác", Viện trưởng Lê Minh Trí nói./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/lo-ngai-tinh-hinh-toi-pham-dien-bien-phuc-tap-78048.html