Lo ngại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S phải dừng hoạt động

Trước thực tế Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hòa Bình sẽ phải tạm dừng hoạt động, mới đây, Sở GTVT đã đề xuất UBND tỉnh xem xét, có biện pháp tháo gỡ vướng mắc để duy trì hoạt động, phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân.

Trước thực tế Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hòa Bình sẽ phải tạm dừng hoạt động, mới đây, Sở GTVT đã đề xuất UBND tỉnh xem xét, có biện pháp tháo gỡ vướng mắc để duy trì hoạt động, phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S tiếp nhận từ 80 - 100 xe/ngày tại thời điểm cuối tháng 4/2024.

Từ khi TTĐK xe cơ giới 28-01S hoạt động trở lại đến nay, người dân trong tỉnh và các địa phương lân cận thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục đăng kiểm theo quy định. Mới đây, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ tại TTĐK, đối chiếu với các quy định hiện hành trung tâm buộc phải dừng hoạt động, ảnh hưởng lớn đến nhu cầu đăng kiểm phương tiện ô tô của người dân.

Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc TTĐK xe cơ giới 28-01S cho biết: Trung tâm hoạt động trở lại từ cuối tháng 6/2023. Nếu đối chiếu với quy định thì trung tâm sẽ phải dừng hoạt động vì không đủ nhân sự theo yêu cầu. Nằm trong tình trạng chung của nhiều TTĐK trên cả nước, trung tâm đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động do bị khởi tố. Việc xin hỗ trợ nhân sự nơi khác về trung tâm không khả thi vì cả nước có 900/1.800 đăng kiểm viên (ĐKV) đã bị bắt. Đăng kiểm là ngành đặc thù cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn, nhân sự hiện tại cần có thời gian để đáp ứng các điều kiện. Nhu cầu đăng kiểm phương tiện vào các tháng 4, 5, 6 tăng cao, nhất là sau dịp nghỉ lễ, hiện số lượng đăng kiểm tại đơn vị dao động khoảng 80 - 100 xe/ngày. Mong muốn Nhà nước tạo điều kiện cho các nhân sự được hưởng án treo có thể làm việc tại trung tâm để duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện của người dân trên địa bàn.

Ngày 15/4, Giám đốc Sở GTVT có Văn bản số 1067/SGTVT-VP gửi UBND tỉnh nêu khó khăn trong hoạt động đăng kiểm phương tiện xe cơ giới trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Văn bản cho biết: Ngày 11/3/2024, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ tại TTĐK xe cơ giới 28-01S thuộc Sở GTVT tỉnh Hòa Bình. Kết quả phiên tòa, 4 bị cáo bị xử phạt từ 30 - 48 tháng tù giam; 6 bị cáo bị xử phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Từ các hình phạt đối với các cá nhân liên quan đến vụ án nêu trên; căn cứ các quy định tại Luật Viên chức; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 1/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 quy định về xử lý kỷ luật công chức, viên chức thì 10 cá nhân nêu trên là viên chức quản lý và viên chức của TTĐK xe cơ giới 28-01S sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc. Theo quy định tại Nghị định số 30/2023/NĐ-CP, ngày 8/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, thì TTĐK xe cơ giới 28-01S sẽ phải tạm dừng hoạt động trong thời gian tới bởi các lý do như: Do bị đình chỉ hoạt động vì có từ 2 ĐKV trở lên bị thu hồi chứng chỉ ĐKV; 3 ĐKV bị tuyên án tù giam do đó sẽ bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm theo quy định.

Đối với 6 trường hợp được hưởng án treo, mặc dù hiện nay Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang tìm cách tháo gỡ những khó khăn cho các đơn vị đăng kiểm trên toàn quốc về việc xem xét chưa thu hồi chứng chỉ ĐKV. Bên cạnh đó, tại Bản án số 10/2024/HS-ST, ngày 11/3/2024 của TAND tỉnh cũng không có nội dung cấm hoạt động liên quan đến ngành nghề. Nhưng với việc bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc và quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị hành chính sự nghiệp công lập, thì việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cá nhân nêu trên sẽ gặp khó khăn. Theo Sở GTVT, việc hỗ trợ nhân sự ĐKV từ các đơn vị khác trong hệ thống đăng kiểm không khả thi, do phần lớn các TTĐK trên toàn quốc đã gặp phải những khó khăn như trên và cũng đang chờ những định hướng tháo gỡ khó khăn cụ thể của Bộ GTVT và Cục Đăng kiểm Việt Nam (riêng đối với TP Hà Nội có nguy cơ 30/31 TTĐK sẽ phải tạm dừng hoạt động do thiếu nhân sự). Nếu TTĐK xe cơ giới 28-01S tạm dừng hoạt động thì trên địa bàn tỉnh còn 1 TTĐK xe cơ giới 28-02D hoạt động tại xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy.

Sở GTVT đã xem xét xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ để có thể có hướng dẫn về việc để các đơn vị đăng kiểm có thể tiếp tục ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cá nhân là đối tượng trong các vụ án liên quan đến hoạt động đăng kiểm được hưởng án treo, không bị cấm hành nghề nhằm tháo gỡ những khó khăn về hoạt động đăng kiểm xe cơ giới không chỉ riêng đối với địa bàn tỉnh Hòa Bình, mà còn đối với địa bàn toàn quốc.

Lê Chung

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/274/188871/lo-ngai-trung-tam-dang-kiem-xe-co-gioi-28-01s-phai-dung-hoat-dong.htm