Lo ngại về kế hoạch của Mỹ đối với an ninh Trung Ðông

Theo Reuters và TTXVN, ngày 22-1, Nga chỉ trích hội nghị do Mỹ và Ba Lan phối hợp tổ chức tại Warszawa vào trung tuần tháng 2 tới để bàn về hòa bình tại Trung Ðông là 'phản tác dụng', bởi hội nghị chỉ tập trung vào chống Iran. Phát biểu ý kiến tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ðại sứ Nga V.Nebenzia cho rằng, hội nghị sẽ thất bại trong việc củng cố tình hình an ninh tại Trung Ðông và giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestin.

* Phía Iran trước đó cũng phản ứng giận dữ về kế hoạch tổ chức hội nghị nêu trên, đồng thời cảnh báo Ba Lan sẽ đối mặt những hậu quả vì tổ chức hội nghị này. Các nước châu Âu tỏ thái độ lạnh nhạt với hội nghị. Ðại diện cấp cao Liên hiệp châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Ph.Mogherini thông báo sẽ không tham gia hội nghị.

* Ngày 22-1, Iran triệu Ðại sứ Thụy Sĩ tại Teheran để phản đối vụ bắt giữ M.Hashemi, một phóng viên gốc Mỹ làm việc cho Ðài truyền hình Iran Press TV. Phóng viên này từng sống tại Iran trong nhiều năm, đã bị Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ tại sân bay quốc tế ở St. Louis, Missouri, Mỹ trong một chuyến về thăm nhà.

* Cùng ngày, một xe tăng của Israel bắn vào dải Gaza của Palestin, khiến một tay súng Hamas chết. Quân đội Israel cho biết, vụ việc nhằm trả đũa cho vụ tiến công khiến một binh sĩ nước này bị thương khi đụng độ với người biểu tình Palestin ở khu vực biên giới.

* Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố báo cáo cảnh báo, cuộc khủng hoảng nhiên liệu ngày càng tồi tệ ở dải Gaza đang đe dọa tính mạng của các người bệnh. Nguồn điện cung cấp cho các phòng phẫu thuật của 14 bệnh viện công ở đây luôn bị gián đoạn. Khu vực này đối mặt thảm họa nhân đạo do nhiều năm bị Israel phong tỏa.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39006402-lo-ngai-ve-ke-hoach-cua-my-doi-voi-an-ninh-trung-%C3%B0ong.html