Lộ nguyên nhân vụ nổ téc xăng cũ khiến hai người thương vong

Trong quá trình tháo dỡ, hai người thu mua phế liệu do chủ quan không kiểm tra téc xăng cũ đã dùng máy hàn hơi cắt nắp chiếc téc, dẫn đến sự cố gây nổ.

Thông tin mới nhất vụ tháo dỡ téc xăng cũ, hai người thương vong ở Hải Phòng, chiều 19/3, UBND huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) vừa có báo cáo ban đầu thông tin chính thức về vụ việc.

Theo UBND huyện Tiên Lãng, vào khoảng 10h45 ngày 19/3, tại nhà ông Hoàng Anh Tuấn (SN 1983, xóm 14, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) xảy ra vụ nổ làm 2 người thương vong.

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND huyện Tiên Lãng, Công an huyện Tiên Lãng, Phòng CS PCCC số 10 đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng UBND xã Đông Hưng xử lý vụ việc, chỉ đạo tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ và chuyển người bị thương đi cấp cứu.

Nơi xảy ra vụ nổ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, ông Hoàng Anh Tuấn có bán téc xăng cũ trước đây chứa xăng dầu cho ông Nguyễn Xuân Nhất (SN 1987, khu 1, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng) làm nghề thu mua phế liệu. Trước đó, ông Tuấn có bán lẻ phế liệu tại nhà, đã nghỉ kinh doanh từ năm 2013.

Trong quá trình tháo dỡ, ông Nguyễn Xuân Nhất và ông Trung Thành Vân (SN 1976, phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng), do chủ quan không kiểm tra téc xăng cũ đã dùng máy hàn hơi cắt nắp chiếc téc, dẫn đến sự cố gây nổ. Hậu quả khiến ông Trung Thành Vân tử vong, ông Nguyễn Xuân Nhất bị thương hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

UBND huyện Tiên Lãng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục sự cố, điều tra xác minh cụ thể nguyên nhân dẫn đến vụ nổ.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/lo-nguyen-nhan-vu-no-tec-xang-cu-khien-hai-nguoi-thuong-vong-1025268.html