Lỡ... nhịp cầu !

Hơn 3 năm qua, nhưng dự án cầu Tam Giang vẫn đang dang dở.

- Cầu có mấy nhịp mà lỡ vậy anh Hai Trường Giang?

- Lỡ có 1 nhịp thôi Bề Tui. Nhưng ý Hai muốn nói dự án dang dở, thi công kéo dài qua nhiều năm khiến người dân bức xúc.

- Ra vậy! Mà Hai đang nói đến cây cầu nào đó?

- Cầu Tam Giang, bắc qua sông Trường Giang, nối xã Tam Giang với TT Núi Thành (H. Núi Thành, Quảng Nam) đó Bề Tui.

- Theo Bề Tui biết cây cầu ni khởi công từ tháng 4-2017 lận mà.

- Thì đó, cầu Tam Giang khởi công từ tháng 4-2017, dự kiến hoàn thành vào tháng 7-2018. Dự án có tổng kinh phí 150 tỷ đồng do UBND H. Núi Thành làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Cty CP Tổng Cty công trình Đường Sắt. Theo thiết kế, cầu có tổng chiều dài hơn 200m với 5 nhịp cầu, chiều rộng 11m. Thế nhưng đến nay hơn 3 năm, cây cầu chỉ mới được xây dựng 4 nhịp và 1 móng cầu dang dở nằm chơi vơi giữa dòng sông Trường Giang. Hiện các thiết bị máy móc, phương tiện bỏ nằm phơi nắng, phơi mưa ở ngoài trời đang dần rỉ sắt và đất đá, vật liệu nằm ngổn ngang... vì lâu nay đã dừng thi công.

- Việc chậm trễ tiến độ ảnh hưởng đến đời sống người dân như thế nào Hai?

- Tam Giang là xã bãi ngang ven biển gần như là một "ốc đảo" giữa 3 con sông: Trường Giang, Trạm và Bến Ván. Với vị trí địa lý đặc thù như vậy nên rất cần một cây cầu vững chãi thay cho cây cầu cũ để làm con đường độc đạo nối Tam Giang với trung tâm H. Núi Thành, góp phần thúc đẩy KT-XH của vùng đất ven biển. Do vậy, người dân thất vọng vì hiện nay công trình đã ngừng thi công trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, người dân ở hai bên bờ sông chưa được giải tỏa rất lo sợ, mùa mưa bão sắp đến dễ gây ra sạt lở, ảnh hưởng đến tính mạng, nhà cửa...

- Nguyên nhân vì sao chậm tiến độ vậy?

- Theo Hai được biết là do việc giải tỏa, đền bù để lấy mặt bằng làm cầu Tam Giang, chính quyền chưa bố trí chỗ tái định cư hợp lý nên người dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

- Thế chủ đầu tư nói gì?

- Đại diện chủ đầu tư là ông Nguyễn Quang Thạnh- Giám đốc BQL dự án - quỹ đất - đô thị H. Núi Thành cho biết: "Nguyên nhân cầu Tam Giang thi công chậm tiến độ là do vướng mặt bằng. Cụ thể, việc giải tỏa, đền bù cho người dân vẫn còn khó khăn chưa giải quyết được. Thời gian tới, chính quyền huyện sẽ họp các cơ quan chức năng để cùng nhau tháo gỡ. Dự kiến trong năm 2020 sẽ thi công để hoàn thành càng sớm càng tốt".

- Bề Tui thiết nghĩ, chính quyền địa phương cũng như chủ đầu tư cần có những giải pháp đột phá hơn, quyết liệt hơn, có như thế tiến độ dự án mới hoàn thành theo mục đích đề ra.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_228265_lo-nhip-cau-.aspx