Lở núi tại Nha Trang, 2 người bị đá vùi lấp

Những tảng đá lớn bất ngờ ập xuống, vùi lấp hai người đang ở phía dưới là hai mẹ con, khiến hai nạn nhân bị đa chấn thương nặng.

Trao đổi nhanh với phóng viên Bảo vệ pháp luật, bà Phạm thị Như Thùy- Chủ tịch UBND phường Phương Sơn, TP Nha Trang, Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lở núi nghiêm trọng.

Sự cố xảy ra lúc 10h30’ trưa ngày 4/1, tại số 125/12 đường Phương Sài, phường Phương Sơn, Nha Trang, bên dưới chùa Phật Trắng, đồi Trại Thủy.

“Lở núi xảy ra lúc 10h30 phút trưa nay, hai người bị thương nặng, là hai mẹ con, đã được đưa đi cấp cứu. chúng tôi đang có mặt tại hiện trường để xử lí vụ việc”- bà Thùy cho biết vắn tắt khi đang có mặt tại hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng CSPCCC&CHCN, cùng với phương tiện cứu hộ đã có mặt kịp thời, cứu 2 người bị đá vùi lấp ra khỏi hiện trường, đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thanh Long (SN 1983) và con gái Từ Nguyễn Hoàng Oanh (12 tuổi).

Sau khi nghe tiếng kêu cứu, những người hàng xóm kinh hoàng khi thấy 2 mẹ con chị Long bị nhiều tảng đá lớn đè lên người, trong đó chị Long bị gãy một cảng chân, trong khi cháu bé bị đứt bàn tay.

Khu vực gia đình chị Long tá túc là một cái hang nằm dưới vách núi dựng đứng với hàm ếch và những tảng đá lơ lửng trên đầu.

Nha Trạng hiện có nhiều chục điểm có nguy cơ sạt lở núi; và, lở núi mấy năm qua xảy ra khá thường xuyên khiến hàng chục người thương vong.

Dưới đây là một số hình ảnh vụ tai nạn, ảnh: PCTPNT:

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/lo-nui-tai-nha-trang-2-nguoi-bi-da-vui-lap-81081.html