Lo sợ Covid-19, người dân Mỹ đổ xô mua thực phẩm tích trữ

Hàng loạt siêu thị như Costco, Walmart, Whole Food và Duane Reade cháy hàng vào cuối tuần qua khi người dân Mỹ đổ xô mua lương thực và các mặt hàng vệ sinh để tích trữ.

Ngày 29/2, bang Washington xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19. Sau đó, 4 bệnh nhân khác tại bang này qua đời hôm 2/3. Ngày 1/3, New York cũng cho biết một phụ nữ ở Manhattan nhiễm virus corona khi đi du lịch ở Iran. Ảnh: Nikkei.

Hội Chữ thập đỏ Mỹ khuyến cáo người dân nước này cần "chuẩn bị đối phó với nguy cơ các ca lây nhiễm virus corona tăng cao". Hội cũng khuyên người dân dự trữ các mặt hàng thực phẩm và đồ dùng gia đình, sản phẩm sức khỏe và số thuốc đảm bảo đủ dùng trong ít nhất 30 ngày. Ảnh: Nikkei.

Tại New York, các kệ hàng trong khu vực thực phẩm khô của Whole Foods Market, Columbus Circle bị người dân "càn quét" sạch sẽ. Một nhân viên giấu tên nói cửa hàng này hiện không còn các loại thực phẩm đóng hộp và nước đóng chai. Ảnh: Nikkei.

Cảnh trống vắng trên kệ hàng tại siêu thị Costco, Brooklyn (New York) vào cuối tuần qua. Giá cổ phiếu của công ty tăng 9,96% lên 309,14 USD/cổ phiếu vào phiên giao dịch 2/3. Ảnh: Nikkei.

Các loại thuốc trị cảm lạnh và cúm không cần kê đơn được bán hết sạch tại một cửa hàng Duane Reade, Manhattan. Một nhân viên nói rằng cửa hàng đã đặt hàng nước khử trùng tay 3 lần, thông thường lô hàng sẽ được giao đến trong vòng 2-3 ngày, nhưng hiện cửa hàng chưa nhận được bất kỳ lô hàng nào. Ảnh: Nikkei.

Các vật dụng thông thường trong gia đình như giấy vệ sinh cũng cháy hàng. Ảnh: Nikkei.

Một số người Mỹ tin rằng uống Coca-Cola khi bị bệnh sẽ giúp khỏi ốm nhanh hơn dù thông tin này không dựa trên bất kỳ cơ sở khoa học nào. Một cửa hàng Duane Reade, Manhattan gần như không còn chai Coke nào. Ảnh: Nikkei.

Người mua sắm cũng không bỏ qua các sản phẩm từ rượu, và giá các mặt hàng rượu đang tăng cao. Ảnh: Nikkei.

Hiện, các trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới tại Mỹ đã vượt quá con số 100 người. Ảnh: Nikkei.

Bà Nancy Messonnier, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, phát biểu trong cuộc họp 3/3: "Không phải là bao giờ dịch bệnh này sẽ lây lan đến Mỹ nữa. Với tình hình hiện tại, phải đặt ra câu hỏi sẽ có bao nhiêu người nhiễm bệnh". Ảnh: Nikkei.

Thanh Hoa

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/lo-so-covid-19-nguoi-dan-my-do-xo-mua-thuc-pham-tich-tru-post1054392.html