Lo sợ suy thoái Mỹ, giá vàng tăng mạnh trở lại

Giá vàng đã bật tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng 15-8, khi lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm thấp hơn kỳ hạn 2 năm - một chỉ báo cho thấy có khả năng nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.

Theo Reuters, sự đảo ngược đường cong lợi suất Kho bạc Mỹ đã kích hoạt bán tháo ở Phố Wall. Các chỉ số lớn của thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến sự sụt giảm mạnh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư (sáng 15-8 theo giờ Việt Nam), Dow Jones Industrial Average (DJIA) giảm 800,49 điểm, tương ứng -3,05%, xuống còn 25.479,42 điểm. Đây là phiên giảm điểm tuyệt đối mạnh nhất của DJIA kể từ tháng 10-2018. Chỉ số S&P 500 giảm 2,93%, còn 2.940,6 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 3,02%, còn 7.773,94 điểm.

Theo CNBC, chuyên gia kinh tế Ellen Zentner của Morgan Stanley dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong quý 3-2019 và có khả năng cắt giảm lãi suất thêm bốn lần nữa trong năm 2020, đưa lãi suất tham chiếu của FED về ngưỡng 0%.

"Nếu nhìn vào bản danh sách những nhân tố mà FED cần phải xem xét để làm cơ sở cho việc điều chỉnh lãi suất, có thể thấy rõ sự cần thiết phải cắt giảm lãi suất thêm", bà Ellen Zentner nhận định.

Sự hoảng loạn cũng lan sang thị trường châu Âu với các chỉ số chủ chốt giảm sâu lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư. Chỉ số DAX của chứng khoán Đức mất gần 2,2%; FTSE của chứng khoán Anh sụt trên 1,4%; CAC của Pháp trượt 2,1%.

Mở phiên sáng 15-8, chứng khoán châu Á cũng giảm điểm đáng kể. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,47% trong phiên giao dịch buổi sáng, Topix cũng mất 1,4%. ASX 200 của Úc cũng sụt 2,29%. Chỉ số MSCI Asia (không bao gồm Nhật Bản) lùi 0,59%. Chỉ số Shanghai Composite (Thượng Hải – Trung Quốc) mất 1,08%, chỉ số Hang Seng của (Hồng Công - Trung Quốc) cũng sụt 0,73%.

Sự sụt giảm của các thị trường chứng khoán khiến giới đầu tư đổ xô về thị trường vàng để trú ẩn đẩy giá vàng thế giới vượt mức 1.520 USD/once.

Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 15-8, giá vàng thế giới giao ngay (spot) đứng ở 1.521,50 USD/once, tăng 4,4 USD so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Trong phiên gia dịch ngày thứ Tư ở Mỹ, giá vàng giao ngay đã tăng 15,2 USD, tương đương tăng khoảng 1%, đạt 1.516,1 USD/once.

Trong nước, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,70 triệu đồng/lượng (mua vào) và 42,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường TP Hồ Chí Minh, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 41,65 triệu đồng/lượng và 42,05 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Từ đầu tuần trở lại đây, giá vàng trong nước giằng co quanh ngưỡng 42 triệu đồng/lượng, phản ánh khá sát mọi diễn biến của giá vàng thế giới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chungkhoan/tai-chinh/item/41218002-lo-so-suy-thoai-my-gia-vang-tang-manh-tro-lai.html