Lo sông 'nuốt' mất làng

Mấy ngày qua, người dân thôn Quan Nam 3 (xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) lo lắng trước tình trạng bờ sông Cu Đê sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Sạt lở ăn sâu vào bờ 20 - 30 m - Ảnh: Nguyễn Tú

Sạt lở ăn sâu vào bờ 20 - 30 m, cuốn trôi hàng ngàn mét đất canh tác dọc 2 km bờ sông đi qua xã Hòa Liên.

Nghiêm trọng nhất là khu vực có trụ điện cao thế vượt sông Cu Đê, hiện mép sông chỉ còn cách vài mét (trước đó cách hơn 50 m).

Người dân địa phương cho rằng phong trào nuôi tôm ở thôn Trường Định bên kia sông phát triển mạnh từ nhiều năm nay, kéo theo nạn nạo vét, hút cát lòng sông lên để be bờ hàng cây số... khiến dòng chảy thay đổi, bờ sông bên này bị xói lở.

Từ tháng 11.2016, UBND TP.Đà Nẵng đã đầu tư 75 tỉ đồng xây 6 tuyến kè dọc 5 km sông Cu Đê qua xã Hòa Bắc và Hòa Liên, đơn vị thi công cũng đã hoàn tất 2 tuyến; hiện vướng giải tỏa nên chưa thể tiếp tục thi công tuyến Quan Nam 3, khu vực đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/lo-song-nuot-mat-lang-1011367.html