Lo Tết sớm

Ngày 16-11, CAH Đức Thọ (Hà Tĩnh) hoàn tất hồ sơ xử lý 2 đối tượng Nguyễn Văn Đức (1974) và Nguyễn Hữu Tuấn (1985, cùng trú xã Đức Lâm, H. Đức Thọ) về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ. Tang vật thu giữ được là 36 hộp pháo do nước ngoài sản xuất (nặng 51kg).

Đức, Tuấn cùng tang vật.

Ngày 16-11, CAH Đức Thọ (Hà Tĩnh) hoàn tất hồ sơ xử lý 2 đối tượng Nguyễn Văn Đức (1974) và Nguyễn Hữu Tuấn (1985, cùng trú xã Đức Lâm, H. Đức Thọ) về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ. Tang vật thu giữ được là 36 hộp pháo do nước ngoài sản xuất (nặng 51kg). Số pháo này do Đức mua từ tháng 3-2017 rồi cất giấu chờ Tết bán kiếm lời. Gần đây, Đức bán cho Tuấn 24 hộp (nặng 34kg) với giá 11,5 triệu đồng. Trưa 15-11, Đức tiếp tục mang số pháo còn lại đi bán thì bị CAH Đức Thọ bắt giữ.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_175212_lo-tet-som.aspx