Lộ thời gian trực thăng 'diều hâu đen' ra khỏi Quân đội Mỹ

Vậy là sau gần nửa thế kỷ phục vụ tích cực, tham gia hầu hết các cuộc chiến tranh kể từ năm 1979, đã tới lúc trực thăng UH-60A Black Hawk (diều hâu đen) về hưu.

Phát biểu trước Tiểu ban Không quân thuộc Thượng viện Mỹ hôm 2/4, các tướng lĩnh Quân đội Mỹ cho hay sẽ bắt đầu rút các trực thăng UH-60A Black Hawk hay Model Alpha còn lại khỏi biên chế vào năm 2014. Nguồn ảnh: Wikipedia

Được phát triển từ đầu những năm 1970 theo chương trình "Hệ thống máy bay vận tải đa dụng chiến thuật - UTTAS" để thay thế UH-1, UH-60 Black Hawk đã giành chiến thắng trước các đối thủ của Boeing vào năm 1976. Việc chuyển giao phiên bản đầu tiên UH-60A cho lục quân Mỹ thực hiện vào tháng 10/1978 và chính thức phục vụ vào tháng 6/1979. Trong ảnh là nguyên mẫu UH-60 do Sikorsky Helicopter phát triển. Nguồn ảnh: Wikipedia

Kể từ khi được đưa vào sản xuất đến nay, 2.600 chiếc UH-60 gồm nhiều phiên bản đã được sản xuất và xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới. Lưu ý rằng, vào năm 2024, Quân đội Mỹ sẽ chỉ loại bỏ phiên bản UH-60A - loạt đầu tiên sản xuất giai đoạn từ 1977-1989, trong khi đó các model "C, E, L, M, M Upgrade" và một số model "đặc biệt, hạn chế" vẫn còn được sử dụng. Nguồn ảnh: Wikipedia

Trong suốt 40 năm phục vụ (tính đến 2019), các máy bay UH-60A Black Hawk tham gia hầu hết vào các cuộc xung đột quân sự trên thế giới mà Mỹ tham gia, khơi mào. Nguồn ảnh: Wikipedia

Một trong những chiến dịch mà "Diều hâu đen" để lại nhiều ấn tượng nổi bật dù rằng rất đau đớn - đó là cuộc tấn công Mogadishu (1993). Hai trực thăng Black Hawk đã bị súng chống tăng RPG-7 bắn hạ, một vài chiếc khác bị hư hại, 19 lính Mỹ thiệt mạng, 84 người bị thương. Nguồn ảnh: Wikipedia

Dự kiến, Quân đội Mỹ sẽ thay thế vai trò của UH-60A bằng phiên bản "em trai mới sinh năm 2006" UH-60M Black Hawk với động cơ mới, hệ thống quản lý phương tiện tích hợp, nâng cấp khí tài điện tử. Nguồn ảnh: Wikipedia

Sirkorsky phát triển trực thăng UH-60 Black Hawk theo truyền thống với cánh quạt chính 4 lá và cánh quạt đuôi 4 lá, trang bị hai động cơ tubin trục GE T700. Nó có hình dạng dài và thấp để đáp ứng yêu cầu của Lục quân Mỹ về khả năng phải chở được trên máy bay vận tải C-130. Nguồn ảnh: Wikipedia

UH-60 đạt tốc độ bay tối đa 295km/h, bay cực đại 35km/h (nhưng khuyến cáo không được phép vượt quá), tốc độ bay tuần tra 278km/h, bán kính chiến đấu 592km, trầm bay 5.700m, tốc độ leo cao 3,6m/s. Nguồn ảnh: Wikipedia

UH-60 có thể trang bị cánh ngắn trên đỉnh thân (gọi là ESSS - hệ thống hỗ trợ lưu giữ ngoài) có thể mang thêm hai bình dầu phụ 230-450USgal hoặc rocket, tên lửa và giá súng. Nguồn ảnh: Wikipedia

Máy bay được điều khiển bởi hai phi công chính – phụ với nhiều khí tài hỗ trợ bao gồm cả hệ thống định vị toàn cầu. Nguồn ảnh: Wikipedia

Phiên bản UH-60A sắp loại bỏ khỏi Vệ binh Quốc gia năm 2022 và ra khỏi toàn bộ Quân đội Mỹ năm 2024 có thể chở tới 11 binh sĩ hoặc cẩu pháo bên ngoài. Nguồn ảnh: Wikipedia

Hai bên hông máy bay (vị trí gần buồng lái) có thể lắp thêm các súng máy 7,62-12,7mm để yểm trợ hỏa lực khi cần. Nguồn ảnh: Wikipedia

Mời độc giả xem video cận cảnh buồng lái tối tân trực thăng UH-60M Black Hawk. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/lo-thoi-gian-truc-thang-dieu-hau-den-ra-khoi-quan-doi-my-1206993.html