Lộ thủ đoạn chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng của cựu cán bộ VKSND Tối cao

Ngày 7/11, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Phùng Mỹ Giang, cựu cán bộ VKSND Tối cao ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Zing đưa tin, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phùng Mỹ Giang (44 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài án tù giam, tòa còn buộc nữ bị cáo phải bồi thường hơn 5 tỷ đồng cho các bị hại.

Vietnamnet đưa tin, đầu tháng 8/2016, Giang bị bà K. (SN 1968, ở Hưng Yên) tố cáo lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng. Ngoài ra, CQĐT cũng nhận được đơn của nhiều người khác tố cáo Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 1/2016, Giang biết chị Nguyễn Ngọc B. (SN 1992, nhân viên hợp đồng tại VKSNDTC) có nguyện vọng thi công chức. Giang đã nói chuyện và hứa hẹn với chị B. sẽ xin cho chị thi đỗ công chức với chi phí 400 triệu đồng.

Phùng Mỹ Giang tại tòa.

Mẹ chị B. đã gặp Giang trao đổi. Sau đó, bà đưa 400 triệu đồng cho Giang nhờ lo cho con gái. Nhận tiền của bà K., Giang cam kết trong tháng 5/2016 sẽ thông báo lịch đi thi. Tuy nhiên, chị B. không được dự thi.

Sau đó, Giang thừa nhận không xin được cho chị B. và viết giấy hẹn sau 6 ngày sẽ trả tiền. Tuy nhiên, đến nay Giang mới trả cho bà K. được 20 triệu.

Theo xác minh, VKSND Tối cao không tổ chức thi tuyển công chức vào khoảng thời gian từ tháng 2/2016 đến 5/2016.

Zing đưa tin, cáo trạng của VKSND Hà Nội xác định cuối 2015, Giang nói với anh Hưởng (cán bộ đội xe cùng cơ quan) và một số đồng nghiệp khác rằng cô ta có suất mua xe hải quan thanh lý giá rẻ, nhờ họ giới thiệu người mua.

Tin lời, anh Hưởng đã giới thiệu người quen để mua xe Prado với giá 1,2 tỷ đồng (giá thị trường lúc đó khoảng 2,2 tỷ). Sau đó, 2 khách mua ô tô đã đưa cho Giang 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, 2 bị hại khác còn đưa cho Giang 3,9 tỷ đồng để mua xe Prado và Mercedes. Theo cáo trạng, nữ bị cáo sinh năm 1974 đã chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng của 5 bị hại.

Tại tòa, đại diện VKS cho biết, đến nay, Phùng Mỹ Giang mới bồi thường được gần 400 triệu đồng và không còn khả năng trả nợ.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Giang mức án 18 năm tù giam.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lo-thu-doan-chiem-doat-5-5-ty-dong-cua-cuu-can-bo-vksnd-toi-cao-a410171.html