Lộ toan tính thật thương vụ PAC-3 Mỹ - Thụy Điển

Dù Mỹ và Thụy Điển đã đã sẵn sàng ký hợp đồng thương vụ Patriot PAC-3 nhưng thực tế không hẳn đây là thương vụ mua bán.

Thông tin này được đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển, ông Peter Hultqvist cho biết, Thụy Điển đã sẵn sàng ký vòa bản hợp đồng mua mua 4 hệ thống tên lửa phòng không Patriot và một số tên lửa các loại khác do Mỹ sản xuất.

Tuyên bố của ông Peter Hultqvist được đưa ra gần như đồng thời với thông tin nhà sản xuất Lockheed Martin và Bộ Quốc phòng Mỹ ký hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không Patriot có trị giá lên tới 524 triệu USD.

Hệ thống PAC-3.

Bản hợp đồng 524 triệu USD sẽ được Mỹ chuyển giao cho quốc gia đồng minh nhằm tăng cường khả năng phòng thủ. Ông Jay Pitman, Phó chủ tịch của các chương trình PAC-3 của Lockheed Martin cho biết: "PAC-3 cung cấp cho khách hàng của chúng tôi những công nghệ đánh chặn được đánh giá cao, nhằm chống lại các mối đe dọa đang gia tăng".

Dù nói đến việc cung cấp hệ thống PAC-3 cho đồng minh nhưng Mỹ không tiết lộ quốc gia nhận được những khẩu đội đánh chặn này. Tuy nhiên, theo nguồn tin Defence-blog có được cho thấy, nhiều khả năng Thụy Điển chính là khách hàng đặc biệt được Mỹ úp mở nói đến.

Bởi kế hoạch Thụy Điển mua Patrtiot của Mỹ được Đài SR cho biết hồi cuối năm 2017. Stockholm có kế hoạch mua bốn đơn vị tổ hợp tên lửa Patriot PAC-3. Nguồn tin này cho biết, việc giao hàng sẽ được bắt đầu trong năm 2020 và hoàn thành hợp đồng vào năm 2025.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điến Peter Hultkvist bình luận về tin tức này: "Chúng tôi cần thiết để cập nhật hệ thống phòng không mà chúng ta có bây giờ. Cái tồn tại ngày nay sẽ không đương đầu với những thách thức hiện đại trên thế giới".

Chính quyền Thụy Điển đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp vũ khí này bới Đảng đối lập - Trung tâm và Đảng Liên minh bình thường Tự do - Bảo thủ trước khi công khai kế hoạch mua sắm này.

Dù kế hoạch tăng cường khả năng phòng không bằng hệ thống Patriot đã được Thụy Điển công khai, nhưng theo nhận định của truyền thông Nga, thực chất đây là những hệ thống tên lửa của Mỹ sẽ được triển khai tại Thụy Điển chứ không hề có thương vụ mua sắm nào.

Để tăng độ tin cậy của thông tin, truyền thông Nga dẫn tuyên bố của Tướng Fredric Ben Hodges thuộc quân đội Mỹ trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Thụy Điển TV4 rằng, lực lượng phòng thủ Mỹ đang cân nhắc kế hoạch triển khai một số khẩu đội tên lửa Patriot PAC 3 tại Thụy Điển.

Việc triển khai các tổ hợp phòng không của Mỹ trên lãnh thổ Thụy Điển sẽ được thực hiện khi Mỹ cùng Thụy Điển phối hợp tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn trên lãnh thổ Thụy Điển. Sau khi kết thúc tập trận, những hệ thống này sẽ được triển khai lâu dài tại Stockholm.

Trong quá trình tập trận, hai bên sẽ xây dựng kế hoạch "chuyển tạm thời các hệ thống phòng không của Mỹ từ các căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu đến Thụy Điển và ngược lại", Tướng Fredric Ben Hodges tuyên bố.

Việc triển khai này sẽ cho phép Thụy Điển được các loại vũ khí cần thiết để bảo vệ không phận của mình. Ngoài ra, thông qua việc triển khai này, đây sẽ là lời cảnh báo cho Nga thấy "về những kế hoạch của Mỹ và NATO trong việc bảo vệ không phận các nước trong khu vực biển Baltic".

Kế hoạch triển khai của Mỹ đã khá rõ ràng, nhưng để tránh phản ứng từ Moscow, Washington đã chọn giải pháp âm thầm thực hiện kế hoạch của mình thay vì rầm rộ như triển khai hệ thống Aegis trên cạn tại Đông Âu.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/lo-toan-tinh-that-thuong-vu-pac-3-my--thuy-dien-3362959/