Loài bạch tuộc 'siêu phàm' nhưng chỉ đẻ có 1 lần trong đời

Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương được xem là loài bạch tuộc lớn nhất với sở hữu nhiều khả năng siêu phàm. Con bạch tuộc cái có thể đẻ tới 100.000 quả trứng một lần và sau đó chết đi.

Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương là loài sống "thọ" nhất so với đồng loại của chúng trên thế giới. Ảnh nature.

Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương có màu nâu đỏ. Tuy nhiên, chúng có thể thay đổi màu sắc theo ý muốn hay tâm trạng của chúng. Ảnh staticflickr.

Ở bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương, con đực và con cái đều chết ngay sau khi sinh. Con bạch tuộc cái có thể đẻ tới 100.000 quả trứng một lần. Ảnh staticflickr.

Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương nhịn ăn trong suốt những tháng chúng ấp trứng và chết ngay sau kết thúc nhiệm vụ. Ảnh pinimg.

Ngoài ra, bạch tuộc khổng lồ có thể thay đổi kết cấu cơ thể, ngụy trang theo môi trường xung quanh một cách rất giống. Ảnh ytimg.

Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương rất thông minh. Chúng có thể nhận diện được nhiều khuôn mặt khác nhau cũng như học được cách mở nắp lọ, bắt chước các loài bạch tuộc khác,...Ảnh staticflickr.

Bạch tuộc khổng lồ Thái Bình Dương săn mồi vào ban đêm. Thức ăn của chúng bao gồm tôm, trai, cá, thậm chí cả cá mập. Ảnh tqn.

Mời quý vị xem video: Cận cảnh bạch tuộc đổi màu

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/loai-bach-tuoc-sieu-pham-nhung-chi-de-co-1-lan-trong-doi-788391.html