Loài cá 'dị' sống trên cạn, có thể nhảy xa dù không chân

Cá lon mây Thái Bình Dương có tên khoa học là Alticus arnoldorum. Đây là một loài cá biển nhưng chúng lại dành phần lớn thời gian sống trên các bờ đá, có thể nhảy xa hơn cả chiều dài cơ thể mặc dù không có chân.

Cá lon mây Thái Bình Dương sống trên một vài hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương. Loài cá này có chiều dài khoảng 8cm và đặc biệt, có thể nhảy xa hơn cả chiều dài cơ thể mặc dù không có chân. Ảnh Science Daily.

Cá lon mây Thái Bình Dương bơi lội rất kém. Mặc dù vậy, chúng lại di chuyển rất nhanh nhẹn trên các bề mặt lởm chởm đá bằng cách xoắn cơ thể mình và búng đuôi để nhảy. Ảnh kienthuckhoahoc.

Cá lon mây Thái Bình Dương thường trú ẩn trong các khe đá lúc thủy triều cao và thủy triều thấp. Chúng sẽ xuất hiện vào khoảng giữa đợt thủy triều để đi kiếm thức ăn, sinh sản. Ảnh tepbac.

Cá lon mây thường trở thành con mồi của những loài sinh vật dưới nước khác. Vì vậy, thay vì kiếm ăn dưới nước, chúng ăn tảo mọc trên vách đá. Ảnh australianmuseum.

Cá lon mây Thái Bình Dương đực thu hút bạn tình bằng cách nháy lên một vệt màu cam trên vây sống lưng. Loài cá kỳ lạ này đưa bạn tình tới chiếc tổ trong khe đá - nơi con cái đẻ trứng sau khi giao phối. Ảnh docxem.

Cá lon mây Thái Bình Dương cái kiểm tra cẩn thận chiếc tổ trước khi bước vào với bạn tình đã chọn. Ảnh daidoanket.

Các nhà khoa học phỏng đoán có thể cá lon mây Thái Bình Dương cái chỉ làm nhiệm vụ đẻ trứng rồi phó thác việc chăm sóc con cho cá đực. Ảnh tinhhoa.

Theo Kienthuc.net.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/loai-ca-di-song-tren-can-co-the-nhay-xa-du-khong-chan/20181002091737376