Loài cá kỳ dị sống không cần nước, không cần ăn trong 5 năm

Loài cá đặc biệt này chính là cá phổi hay còn được gọi là Lungfish. Chúng sống nhiều ở Châu Phi, người dân nơi đây muốn bắt chúng thì phải đào đất mới thấy...

Cá phổi có khả năng hít thở không khí, sống không cần nước, dần tiến hóa với khả năng sống được ở trên cạn

Do đó, cá phổi có thể tồn tại trong điều kiện nhiệt độ cao và khắc nghiệt ở châu Phi

Theo các nhà khoa học, hệ thống hô hấp của cá phổi đã tiến hóa ở mức cao, dùng trực tiếp oxy như các động vật trên cạn

Khi di chuyển trong nước, cá phổi thở bằng mang, khi lên trên cạn, cá thở bằng bong bóng hít qua mũi

Bong bóng của cá phổi chứa các phế nang với nhiều kích thước khác nhau, giống như phổi của động vật cạn

Chính vì thế, nhiều loài cá phổi đã mất dần chức năng của mang khi trưởng thành và thường xuyên ngoi lên bề mặt để lấy không khí. Nếu ở dưới nước quá lâu, cá có thể "chết đuối"

Cá phổi thường ăn bùn, đào hố qua miệng rồi thải qua mang

Theo tài liệu, cá phổi có thể sống dưới lòng đất từ 4-5 năm mà không cần ăn, uống

Nắm bắt tập tính này, người dân thường tìm và đào đất để bắt cá

Các nhà khoa học cho biết, cá phổi xuất hiện từ thời cổ đại khoảng 400 triệu năm trước

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/loai-ca-ky-di-song-khong-can-nuoc-khong-can-an-trong-5-nam-post559157.antd