Loài cá sống 'dai như đỉa': Không ăn uống suốt 5 năm vẫn khỏe re

Loài cá kỳ lạ này được gọi là cá phổi, hay Lungfish, đang thu hút sự chú ý với khả năng sống không cần nước và không cần ăn trong khoảng 5 năm.

Cá phổi thường sống ở các vùng nước nông như đầm lầy và được tìm thấy chủ yếu ở Châu Phi, Nam Mỹ và Australia.

Loài cá này có hình dáng giống tổ hợp giữa giun đất, chạch và lươn, được đánh giá cao bởi khả năng hít thở không khí thông qua cấu trúc nguyên thủy trong lớp Cá vây thùy xa xưa.

Hệ thống hô hấp của cá phổi đã tiến hóa để có thể lấy oxy thẳng từ không khí, giống như động vật trên cạn.

Khi ở trong nước, cá phổi thở bằng mang, khi rời khỏi mặt nước, chúng sử dụng bong bóng để thở. Bong bóng này chứa nhiều phế nang và có cấu trúc giống phổi của động vật có vú trên cạn

Cá phổi có thể sống trong lòng đất mà không cần thức ăn và nước uống trong khoảng 5 năm bằng cách tạo ra một lớp kén bọc quanh cơ thể khi đào hố sâu dưới lớp bùn non và chui vào trạng thái ngủ hè.

Trong thời gian ngủ hè, loài cá kỳ lạ này giảm nhu cầu trao đổi chất xuống mức tối thiểu.

Loài cá phổi không chỉ đặc biệt trong khả năng sống sót mà còn mang lại giá trị cho nghiên cứu khoa học.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu về cơ chế đặc biệt của chúng khi ngủ hè, và kết quả này có thể ứng dụng trong việc duy trì thời gian hoạt động của bệnh nhân nguy cấp hoặc trong các nhiệm vụ vũ trụ nếu cần phải duy trì thời gian hoạt động mà não đã chết.

Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài chim ngốc nghếch nhất thế giới và không hề biết bay.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/loai-ca-song-dai-nhu-dia-khong-an-uong-suot-5-nam-van-khoe-re-1927558.html