Loài chim chuyên vặt lông con mồi và giam vào khe đá trước khi ăn thịt

Ϲhim ưng Eleonora trên đảo Mogador thường bắt sống những con chim nhỏ khác, nhổ lông bay rồi nhét chúng vào khe đá để làm nguồn thức ăn dự trữ. Đây là cách săn mồi đặc trưng chưa từng thấy ở bất kỳ loài chim nào khác.

Chim ưng Eleonora (Falco eleonorae) là loài chim săn mồi sinh sản ở Địa Trung Hải và ngoài khơi bờ biển tây bắc châu Phi, trú đông ở Madagascar. Chúng có kích thước không lớn, thường dài 36 - 42cm với sải cánh 87 - 104 cm.

Chim ưng vẫn được coi là một trong những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất bầu trời với những cú bắt mồi thực sự 'nhanh như cắt'.

Chim ưng Eleonora thường ăn côn trùng, dơi và chim nhỏ.

Với những móng vuốt sắc nhọn, chim ưng dễ dàng quắp chặt được con mồi rồi dang đôi cánh lớn bay lên.

Cú bổ nhào của chim ưng có vận tốc lên tới 100 km/h từ trên cao xuống con mồi của một con chim cắt thảo nguyên. Đây được xem là một trong những loài động vật có thiết kế khí động học tối ưu bậc nhất trong tự nhiên, và thậm chí được con người nghiên cứu để áp dụng trong động cơ phản lực.

Chỉ trong chớp mắt, một con vịt trời đang bình yên nằm nghỉ ngơi bỗng bị xé toạc phần đầu.

Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện loài chim ưng Eleonora (Falco eleonorae) ở Địa Trung Hải và ngoài khơi bờ biển phía tây bắc châu Phi có cách săn mồi độc đáo: Bắt sống và nhốt con mồi trong 'nhà tù đá'.

Điểm đặc biệt của chim ưng Eleonora nằm ở chiến lược săn mồi. Chim Eleonora bắt sống những con chim nhỏ, nhổ lông bay (loại lông dài, cứng ở cánh và đuôi giúp chim bay lượn) khiến chúng không thể bay, sau đó nhét vào các khe đá hoặc lỗ sâu khiến chúng không thể trốn thoát.

Nhóm nghiên cứu cho rằng, việc giam giữ con mồi giúp chim ưng Eleonora có thể giữ nguồn thức ăn luôn tươi ngon đến khi cần.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/loai-chim-chuyen-vat-long-con-moi-va-giam-vao-khe-da-truoc-khi-an-thit-post571565.antd