Loài chim là quốc điểu của Philippines

Như nhiều nước khác, Philippines, chủ nhà đăng cai SEA Games 30, cũng có hệ thống các biểu tượng quốc gia như quốc kỳ, quốc điểu, quốc hoa, quốc thụ... độc đáo, giàu ý nghĩa.

1. 3 ngôi sao trên quốc kỳ Philippines tượng trưng cho điều gì?

3 nhóm đảo của đất nước
3 tia sáng niềm tin
3 yếu tố đất - nước - lửa

Quốc kỳ luôn là một trong những biểu tượng quan trọng bậc nhất của mỗi quốc gia, thể hiện những ý nghĩa riêng. Trong quốc kỳ Philippines có 3 ngôi sao 5 cánh, đặt ở 3 góc tam giác đều màu trắng bên trái lá cờ. Theo Ủy ban Lịch sử quốc gia Philippines (NHCP), 3 ngôi sao này tượng trưng cho 3 nhóm đảo Luzon, Visayas và Mindanao của đất nước. Ảnh: Tony Magdaraog.

2. Loài chim nào được công nhận là quốc điểu của Philippines?

Gà lôi Philippines
Đại bàng Philippines
Trĩ sao Philippines

Đại bàng Philippines (Philippine Eagle) là một trong những loài chim quý hiếm và mạnh mẽ nhất thế giới. Năm 1995, chim được công nhận là quốc điểu Philippines theo Tuyên bố số 615 của tổng thống nước này. Tuyên bố khẳng định đây là "một kho báu tự nhiên chỉ có ở Philippines và vì thế đã trở thành niềm tự hào dân tộc". Ảnh: Inquirer.

3. Tuyên bố số 615 vào năm 1995 đã chỉ ra những điểm nào loài quốc điểu như tượng trưng cho người dân Philippines?

Tính độc đáo, sự mạnh mẽ
Quyền lực, tình yêu tự do
Tất cả những ý trên

Tuyên bố số 615 vào năm 1995 của Tổng thống Philippines về quốc điểu khẳng định đại bàng Philippines có "tính độc đáo, sự mạnh mẽ, quyền lực và tình yêu tự do" (uniqueness, strength, power, and love for freedom) như tượng trưng cho người dân đất nước. Loài chim này hiện được Chính phủ bảo vệ nghiêm ngặt với nhiều biện pháp. Ảnh: Baltana.

4. Trước SEA Games 30, Philippines đã chọn quốc điểu làm linh vật cho kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á nào?

SEA Games 11 vào năm 1981
SEA Games 16 vào năm 1991
SEA Games 23 vào năm 2005

Trước SEA Games 30, Philippines đã 3 lần đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á vào các năm 1981, 1991 và 2005. Trong đó, kỳ SEA Games gần đây nhất diễn ra tại nước này đã chọn chú đại bàng Philippines mạnh mẽ có tên gọi Gilas làm linh vật. Trong ảnh là một số mẫu tem thể hiện hình tượng Gilas tham gia các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 23. Ảnh: Philippine Postal Corporation.

5. Môn võ nào sau đây là môn thể thao quốc gia của Philippines, có trong danh sách thi đấu tại SEA Games 30?

Arnis
Ernis
Irnis

Đạo luật Cộng hòa số 9850 vào năm 2009 đã công nhận Arnis, tạm dịch võ gậy, là môn võ thuật và thể thao quốc gia của Philippines. Theo Ủy ban Văn hóa và nghệ thuật quốc gia Philippines (NCCA), Arnis vốn của người bản địa Philippines, còn có những tên gọi khác như Eskrima, Kali, Garrote, Pananandata... Ảnh: The Culture Trip.

6. Loài hoa nào được công nhận là quốc hoa của Philippines, cũng là nguồn cảm hứng thiết kế cho ngọn đuốc SEA Games 30?

Mampaguita
Sampaguita
Lampaguita

Sampaguita được công nhận là quốc hoa Philippines theo Tuyên bố số 652 vào năm 1934. Ủy ban Văn hóa và nghệ thuật quốc gia Philippines (NCCA) cho biết hoa có nguồn gốc từ Ấn Độ, tượng trưng cho sự tinh khiết, đơn giản, khiêm nhường và mạnh mẽ, từ lâu được ca tụng trong những bài hát, câu chuyện, truyền thuyết... của đất nước. Ảnh: Punto Central Luzon.

7. Ngoài quốc hoa sampaguita, Philippines còn công nhận loài cây nào là quốc thụ?

Narra
Sarra
Harra

Narra được công nhận là quốc thụ của Philippines theo Tuyên bố số 652 vào năm 1934. Theo Ủy ban Văn hóa và nghệ thuật quốc gia Philippines (NCCA), loài cây này phân bố rộng rãi ở một số khu vực thuộc Đông Nam Á hải đảo, có thể cao hơn 30 m, tán lá rộng, tâm gỗ bền chặt, tỏa mùi thơm... Ảnh: All Philippines.

Sân đấu diễn ra lễ khai mạc SEA Games độc nhất lịch sử Sân đấu trong nhà Philippine Arena (Bulacan, Philippines) được ban tổ chức chọn làm điểm diễn ra lễ khai mạc SEA Games 30, đánh dấu sự kiện chưa từng có tiền lệ.

Song Phúc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/loai-chim-la-quoc-dieu-cua-philippines-post1017734.html