Loài chim xấu 'đau đớn' còn sở thích 'dị' ăn xác chết, tiểu lên chân...

Cò Marabou là một loài chim lớn có ở châu Phi. Không chỉ sở hữu ngoại hình xấu 'đau đớn', cò Marabou còn có cách tránh nóng có '1-0-2' - đó là tiểu lên chân của mình.

Cò Marabou có tên khoa học là Leptoptilos crumeniferus. Đây là một loài chim lội lớn trong họ Hạc sống ở châu Phi. Ảnh: wikimedia.

Với chiều cao lên tới 1,5m cùng sải cánh dài hơn 3m, cò Marabou được xem là loài chim trên cạn lớn nhất hành tinh. Ảnh: yan.

Chiếc đầu trọc lóc, không lông góp phần làm nên vẻ ngoài đáng sợ, xấu xí đến ghê rợn của cò Marabou. Ảnh: congnghe.

Do phải sống trong điều kiện ít nguồn nước, dưới sự thiêu đốt của ánh mặt trời nên cò Marabou đã nghĩ ra một cách làm mát có “1-0-2” - đó là tiểu lên chân của mình. Ảnh: tintuc.

Cò Marabou có mặt trên các vùng đất thấp, thảo nguyên, đầm lầy, và quanh các sông, hồ, kênh, lạch... ở châu Phi. Chúng làm tổ trên cây hoặc giữa các kẽ đá. Ảnh: galaxypub.

Cò Marabou chủ yếu ăn xác chết. Ảnh: yeupet.

Cò Marabou mái đẻ từ hai đến ba trứng mỗi lứa. Trứng được ấp khoảng 30 ngày thì nở. Ảnh: wikimedia.

Mời quý vị xem video: 10 loài chim kỳ quái không thuộc về Trái đất

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/loai-chim-xau-dau-don-con-so-thich-di-an-xac-chet-tieu-len-chan-1292990.html