Loài chó săn mồi giỏi hơn sư tử, nôn ra ăn lại kinh dị

Chó hoang châu Phi có tên khoa học là Lycaon pictus. Đây là một loài động vật có vú trong họ Chó và là loài có cú cắn mạnh nhất trong các loài động vật có vú trong bộ ăn thịt.

Chó hoang châu Phi còn có tên gọi khác là chó săn mũi Cape hoặc chó sơn. Loài chó này sở hữu bộ lông lốm đốm không đều và những mảng lông với những màu sắc đặc trưng như đỏ, đen, nâu, trắng và vàng. Ảnh wikipedia.

Chó hoang châu Phi được mệnh danh là loài động vật săn mồi đỉnh cao, thậm chí còn đánh giá là có khả năng săn mồi giỏi hơn cả sư tử. Ảnh wikimedia.

Mỗi con chó hoang châu Phi đều có một màu lông độc đáo riêng và tất cả chúng đều sở hữu đôi tai to tròn. Ảnh webflow.

Chó hoang châu Phi sở hữu cú cắn mạnh nhất trong các loài động vật có vú (thuộc bộ ăn thịt). Ảnh staticflickr.

Chó hoang châu Phi sống tập trung miền đông và miền nam châu Phi. Ảnh danitadelimontprints.

Chó hoang châu Phi có một thói quen hết sức “dị”, đó là nuốt thức ăn vào rồi nôn ra ăn lại. Ảnh wikimedia.

Đôi khi loài chó này cũng có lúc lăn mình qua bãi nôn trước, sau đó mới đứng lên tợp hết đống thịt lộn xộn dưới đất. Ảnh inaturalist.

Chó hoang châu Phi sống theo đàn và thường bị cai trị bởi một cặp đầu đàn có trách nhiệm sinh sản. Ảnh wordpress.

Mỗi lần sinh sản, chó hoang châu Phi cái thường đẻ từ 2 đến 20 con những con non này sau đó sẽ được chăm sóc bởi cả đàn. Ảnh krugerpark.

Chó hoang châu Phi còn nổi tiếng bởi tính kỷ luật cực cao. Trong mỗi cuộc đi săn, con đầu đàn sẽ chỉ huy tất cả và chia thức ăn. Ảnh nocookie.

Mời quý vị xem video: Cướp thức ăn, linh cẩu bị cả bầy chó hoang truy sát

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/loai-cho-san-moi-gioi-hon-su-tu-non-ra-an-lai-kinh-di-1150352.html